Đấu tranh với cái sai, cái xấu để cái tốt phát triển

Ngày 19.5, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương, Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng Sản, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Họp báo Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng - giải “Búa liềm vàng” lần thứ hai.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: X.H

Đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo giải - chủ trì buổi họp báo.

Ngày càng có nhiều tác phẩm báo chí xuất sắc về xây dựng Đảng

Theo Ban tổ chức, Giải “Búa liềm vàng” được tổ chức nhằm động viên, khuyến khích, tạo động lực thúc đẩy ngày càng có nhiều tác phẩm báo chí xuất sắc về xây dựng Đảng. Điểm mới của giải lần này là đối tượng tham dự là mọi công dân Việt Nam (ở trong và ngoài nước) có tác phẩm báo chí được đăng, phát trên các loại hình báo chí do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép, bao gồm: Báo in, phát thanh, truyền hình, báo điện tử và ảnh báo chí. Các tác phẩm báo chí tham dự xét trao giải là những tác phẩm được đăng, phát kể từ 1.11.2016 đến 31.10.2017. Hội đồng chấm giải xem xét, đánh giá để chọn ra tác phẩm báo chí xuất sắc, đáp ứng đủ các tiêu chí quy định trong thể lệ xét trao giải. Vòng sơ khảo từ tháng 11 đến hết tháng 12.2017. Vòng chung khảo tiến hành từ ngày 1 đến 15.1.2018.

Năm nay cơ cấu giải bao gồm: 1 giải đặc biệt, 5 giải A, 10 giải B, 15 giải C và 25 giải khuyến khích. 10 giải đồng hạng Xuất sắc cho các cơ quan báo chí và ban tuyên giáo, ban tổ chức cấp ủy tiêu biểu. Tác giả, tác phẩm đoạt giải được tặng tiền thưởng. Giải đặc biệt: 100 triệu đồng; giải A: 50 triệu đồng; giải B: 35 triệu đồng; giải C: 25 triệu đồng; giải khuyến khích: 10 triệu đồng kèm biểu trưng “Búa liềm vàng”. Cơ quan báo chí tiêu biểu và ban tuyên giáo, ban tổ chức cấp ủy được tặng tiền thưởng 15 triệu đồng kèm theo biểu trưng”Búa liềm vàng” và bằng khen của Ban Tổ chức Trung ương.

Tác phẩm dự giải “Búa liềm vàng” lần thứ hai - năm 2017 sẽ được gửi về Tạp chí Xây dựng Đảng, số 69 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội, email: bualiemvang@xaydungdang.vn. Thông tin về giải “Búa liềm vàng” cũng được đăng tải và cập nhật trên Xây dựng Đảng điện tử: www.xaydungdang.org.vn.
Vai trò vị thế của Đảng ngày càng được khẳng định

Tại họp báo, Phó ban Tổ chức T.Ư Mai Văn Chính cho biết, giải báo chí “Búa liềm vàng” lần thứ nhất đã đạt nhiều kết quả tích cực, thu hút sự quan tâm của nhà báo, cán bộ và nhân dân với 1.173 tác phẩm báo chí tham dự, có ý nghĩa sâu sắc và lan rộng.

Theo ông Chính, năm 2017 là năm thứ hai toàn quân, toàn dân nỗ lực phấn đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, đòi hỏi xây dựng Đảng không ngừng đổi mới, ngang tầm nhiệm vụ. Hội nghị Trung ương 5 vừa qua đã bàn nhiều về phát triển kinh tế tư nhân, doanh nghiệp nhà nước, và tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, thực hiện Chỉ thị 05 học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Vai trò vị thế của Đảng ngày càng được khẳng định, nêu cao những tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên là nguy cơ đe dọa đến sự tồn vong của Đảng; tình trạng cả nhà làm quan, bổ nhiệm cán bộ thần tốc, lợi ích nhóm, sai phạm trong vấn đề tài chính kinh tế của một số cán bộ đã làm mất lòng tin của nhân dân.

Do đó cần cương quyết đấu tranh với những việc làm sai trái để cái tốt phát triển. Tổ chức giải báo chí “Búa liềm vàng” lần hai nhằm phát huy vai trò của báo chí, cán bộ, nhân dân góp phần xây dựng Đảng, chính quyền. Qua đó giúp toàn quân, toàn dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết lần thứ XII của Đảng.

Giữ vững niềm tin của dân với Đảng

Phát biểu tại buổi họp báo, đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương - nhấn mạnh: Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ thường xuyên và coi là nhiệm vụ trọng tâm, trọng yếu để không ngừng nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng. Thực tế công tác tuyên truyền về Đảng là công việc khó, khô và khổ cho nên cần có một giải báo chí về xây dựng Đảng mang tên “Búa liềm vàng”. Năm 2016, giải đã khởi động và thu được kết quả tích cực. Ngày 3.2.2017 đã sơ kết đánh giá và trao giải lần thứ nhất, và hôm nay tổ chức họp báo tiếp tục phát động giải lần thứ hai.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh: Việc phát động giải “Búa liềm vàng” lần thứ hai năm 2017 là sự kiện chính trị quan trọng, là ngày có ý nghĩa khi được tổ chức đúng vào Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Các công dân trong và ngoài nước hưởng ứng tích cực giải để thể hiện tình cảm, sự kính trọng, trách nhiệm của mình với Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và sự nghiệp xây dựng chỉnh đốn Đảng trong tình hình hiện nay đang hội nhập sâu rộng, xây dựng nền kinh tế thị trường XHCN, nhất là trong tình hình trong và ngoài nước có nhiều diễn biến khó lường. Hơn lúc nào hết chúng ta cần phải giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng, giữ vững niềm tin của dân với Đảng, giữ vững độc lập chủ quyền của đất nước.

XUÂN HẢI

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/thoi-su-xa-hoi/dau-tranh-voi-cai-sai-cai-xau-de-cai-tot-phat-trien-666460.bld