Đấu tranh mạnh với tội phạm hình sự hoạt động băng nhóm

Gần đây, tại tỉnh Quảng Bình xuất hiện những ổ, nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức, núp bóng dưới nhiều hình thức và hoạt động bảo kê, đòi nợ thuê. Với quyết tâm đấu tranh mạnh với loại tội phạm hình sự nguy hiểm này, Công an tỉnh Quảng Bình đã nhanh chóng điều tra, triệt xóa nhiều nhóm, đối tượng hình sự bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Quảng Bình, dịp Tết Đinh Dậu 2017 trên địa bàn đã xảy ra một số vụ án nghiêm trọng. Điển hình là vụ trọng án làm hai người chết, một người bị thương nặng tại huyện Quảng Trạch. Cụ thể, chiều 16-1, ba nhóm thanh niên gồm khoảng 30 người ngụ tại hai xã Cảnh Dương, Quảng Phương (huyện Quảng Trạch) và phường Quảng Thọ (thị xã Ba Đồn) cùng tổ chức ăn uống tất niên tại quán ăn Thanh Hằng ở xã Quảng Hưng (Quảng Trạch). Trong quá trình ăn uống, giữa các nhóm xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến dùng hung khí đánh nhau. Hậu quả, ba người là Nguyễn Hùng Cường, Lý Văn Hùng và Ngô Mạnh Linh (cùng ngụ xã Cảnh Dương) bị thương nặng. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng Cường và Hùng đã chết.

Trước đó, tại TP Đồng Hới xảy ra vụ ẩu đả giữa hai nhóm thanh niên do mâu thuẫn làm ăn của hai nhà xe khách làm náo loạn nhiều tuyến phố. Theo hồ sơ vụ án, tối 20-12 và sáng 21-12-2016, do mâu thuẫn trong việc tranh giành khách giữa nhà xe Cố Hương và nhà xe Hưng Long, nhóm gồm 30 đối tượng do Đỗ Đức Nam (quản lý nhà xe Cố Hương) cầm đầu và nhóm thanh niên do Trần Hùng Cường (SN 1980, trú phường Nam Lý, Đồng Hới) cùng một số đối tượng khác đã xảy ra xô xát, khiến hai người trong nhóm Đỗ Đức Nam bị thương. Sau đó, nhóm của Nam đã sử dụng nhiều ô-tô, mang theo nhiều hung khí truy đuổi nhóm của Cường rồi đâm trọng thương Trần Hùng Cường và Nguyễn Chí Thanh (SN 1990, trú thị trấn Nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch). Sau khi nhóm của Cường đưa người bị thương vào bệnh viện cấp cứu, nhóm Đỗ Đức Nam vẫn tiếp tục kéo thêm khoảng 30 người vào bệnh viện hành hung. Mặc dù được đưa đi cấp cứu kịp thời, nhưng Trần Hùng Cường đã chết do thương tích quá nặng.

Ngay sau khi xảy ra các vụ việc, Ban Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo huyện Quảng Trạch phối hợp các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh nhanh chóng tổ chức điều tra, truy xét, bắt giữ các đối tượng gây án trong thời gian ngắn. Đại tá Phan Thanh Sơn, Trưởng Công an huyện Quảng Trạch cho biết: “Ngay trong đêm xảy ra vụ trọng án, chúng tôi đã triệu tập 30 đối tượng để đấu tranh và chỉ trong hai ngày đã cơ bản làm rõ được vụ việc và lệnh bắt khẩn cấp sáu đối tượng gây ra vụ trọng án. Hiện toàn bộ hồ sơ vụ án được chuyển giao cho Phòng cảnh sát Hình sự Công an tỉnh tiếp tục xử lý. Kết quả điều tra ban đầu của Công an huyện đã được quần chúng nhân dân hết sức hoan nghênh”. Theo Thượng tá Đinh Sỹ Hùng, Phó trưởng Phòng cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Quảng Bình, với quyết tâm triệt xóa dứt điểm các băng, nhóm tội phạm có tổ chức trên địa bàn tỉnh, đơn vị đã phối hợp các phòng chức năng và công an các địa phương làm rõ thủ đoạn, cách thức thực hiện hành vi phạm tội để đồng bộ áp dụng các biện pháp nghiệp vụ tiến công, triệt phá loại tội phạm này. Đối với vụ án tại TP Đồng Hới, lực lượng chức năng của Công an tỉnh đã bắt tám đối tượng, trong đó tiến hành khởi tố bốn đối tượng về tội giết người và gây rối trật tự công cộng do Đỗ Đức Nam, trú ở phường Nam Lý, TP Đồng Hới cầm đầu.

Theo Viện trưởng Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình Nguyễn Xuân Sanh, năm 2016, tội phạm về trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xảy ra 158 vụ, tăng 28 vụ so với năm trước. Đáng chú ý, tỷ lệ tội phạm giết người tăng 12 vụ; đánh bạc, tổ chức đánh bạc tăng 13 vụ; cố ý gây thương tích tăng 18 vụ... Ngoài ra, tại Quảng Bình xảy ra nhiều vụ tổ chức đánh bạc dưới nhiều hình thức như "đá gà", cá độ bóng đá qua mạng in-tơ-nét liên quan đến nhiều đối tượng, số tiền giao dịch qua mạng lên đến 300 tỷ đồng...

Điều đáng lo ngại hiện nay là tội phạm càng ngày càng trẻ hóa và có tính chất hung hãn, manh động. Lực lượng Công an Quảng Bình đã phát hiện nhiều đối tượng học sinh, thanh thiếu niên ở lứa tuổi còn ngồi trên ghế nhà trường, nhưng vẫn sử dụng dao kiếm kèm theo bên mình mỗi khi đến trường hoặc đi chơi, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh, trật tự an toàn xã hội. Mặt khác, thông qua các đợt kiểm tra phương tiện giao thông, cảnh sát giao thông đã phát hiện rất nhiều vụ học sinh trên địa bàn các huyện cất giấu hung khí như dao, kiếm trong cốp xe máy.

Thiếu tướng Từ Hồng Sơn, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, để kéo giảm tội phạm hình sự chỉ mỗi lực lượng công an thôi chưa đủ mà phải có sự tham gia tích cực của gia đình, dòng họ, khu dân cư, trường học... Đi đôi với việc giáo dục, rèn luyện là tạo điều kiện về việc làm cho một bộ phận thanh niên vốn có sức khỏe tốt nhưng thiếu thu nhập, lêu lổng dễ phát sinh phạm tội. Đồng thời, công an các địa phương phải chủ động nắm tình hình để có biện pháp đấu tranh, ngăn chặn ngay từ khi tội phạm mới manh nha. Không chỉ đấu tranh mạnh với tội phạm có tổ chức núp bóng dưới nhiều hình thức như bảo kê, đòi nợ thuê, cho vay nặng lãi mà thời gian tới, Công an tỉnh Quảng Bình hoàn thiện hồ sơ các vụ tổ chức đánh bạc dưới hình thức “đá gà”, cá độ bóng đá qua mạng in-tơ-nét để truy tố trước pháp luật, bảo đảm an ninh trật tự và cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su-phap-luat/item/32311202-dau-tranh-manh-voi-toi-pham-hinh-su-hoat-dong-bang-nhom.html