Đầu nậu ăn tạp, đổi ma túy bằng…nước ngọt

Đối với những khách hàng “bí” tiền, Thắng chấp nhận cho đổi nước ngọt để lấy ma túy.

Ngày 9-12, CQĐT CAH Gia Lâm, Hà Nội đã tạm giữ hình sự đối tượng Ngô Văn Thắng (SN 1990), trú ở thôn Toàn Thắng, xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm, để điều tra về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy.

Đối tượng Ngô Văn Thắng và tang vật vụ án bị thu giữ

Không nghề nghiệp ổn định, nhưng lâu nay, Ngô Văn Thắng lại tỏ ra rất dư dả về kinh tế. Điều đáng chú ý hơn cả, ngôi nhà trong con ngõ sâu ở thôn Toàn Thắng thường tấp nập khách về đêm hoặc buổi trưa, lúc người dân đang ngủ. Cái cách tiếp khách của Thắng cũng rất khác thường; chủ và khách xì xào qua ô cửa nhỏ bằng bàn tay. Trước đó, khách phải đứng chính diện vị trí camera lắp chiếu thẳng cổng, để chủ nhà nhận diện…

Những biểu hiện bất thường ấy của Ngô Văn Thắng đã bị Đội CSĐT tội phạm về ma túy, CAH Gia Lâm phát hiện, và nhanh chóng xác định đây là tụ điểm mua bán ma túy tổng hợp.

Những lần có “hàng”, Thắng thường đóng cửa kín mít. Chỉ có “khách quen”, đa phần từ Bắc Ninh – giáp ranh xã Lệ Chi – đến, mới được Thắng tiếp qua ô cửa nhỏ. Trước đó, các đối tượng thực hiện giao dịch qua điện thoại đi động. Sau khi chuyển tiền, khách sẽ được Thắng chuyển ma túy qua ô cửa.

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập, Đội CSĐT tội phạm về ma túy chủ trì, phối hợp với Đội Xây dựng phong trào và phụ trách xã về ANTT, CAH Gia Lâm đã xác lập chuyên án, triển khai kế hoạch triệt phá boong-ke ma túy này.

Khoảng 16h ngày 3-12, các tổ công tác CAH Gia Lâm ém sát lối ra vào ngõ nhà Ngô Văn Thắng. Lựa chọn đúng khoảng khắc cánh cửa sắt hé mở, lực lượng Công an ập vào. Quá trình kiểm tra, Ngô Văn Thắng tự nguyện giao nộp 3 túi nilon đựng các tinh thể màu trắng, là ma túy tổng hợp. Ngoài ra, đối tượng giao nộp 3 túi nilon chứa tinh thể màu trắng, và khai nhận mà ketamin…giả.

Tại CQĐT, Ngô Văn Thắng khai nhận khoảng tháng 9-2106, anh ta mang theo 30 triệu đồng, đến khu vực cầu Đuống, mua 3 túi nilon đựng ketamin của 1 người đàn ông không quen biết, mục đích về chia nhỏ, bán cho khách quen. Tuy nhiên khi về nhà dùng thử, Thắng mới biết đó là ketamin…giả.

Đầu tháng 12, Thắng vay của người quen được 40 triệu đồng, rồi sang Từ Sơn – Bắc Ninh lấy hàng. Trước thời điểm bị CAH Gia Lâm bắt giữ, Thắng đã tiêu thụ được một ít ma túy, còn lại gần 60 gam Methamphetamine. Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/phap-luat/dau-nau-an-tap-doi-ma-tuy-bangnuoc-ngot/711612.antd