Đầu năm phát động ra khơi bảo vệ chủ quyền biển đảo

Vừa qua, vạn chài Cù Lao Mỹ Tân thuộc xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) đã làm lễ giỗ thần Nam Hải Đại Tướng Quân và phát động ngư dân xuất hành ra khơi bám biển tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Phóng to

Đội hát bả trạo trước giờ xuất quân. Ảnh: V.C - H.Y

Xã Bình Chánh có 104 tàu cá, trong đó có đến 87 tàu công suất lớn với hơn 2000 ngư dân hành nghề lưới vây và câu mực ở 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Bình quân mỗi tàu đánh bắt được 45 tấn hải sản mỗi năm.

Phóng to

Thuyền trưởng Trần Hiệp gióng chuông báo hiệu giờ xuất hành. Ảnh: V.C - H.Y

Trong lễ xuất hành đầu năm, các thủ tục cúng thần biển được thực hiện đúng theo các nghi lễ cổ truyền đã có từ hàng trăm năm nay. Các đội bả trạo, múa gươm luôn có mặt để xua đuổi tà khí, mang lại may mắn cho đoàn tàu.

Phóng to

Khẩu hiệu tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo luôn được căng trên tàu. Ảnh: V.C - H.Y

Phóng to

Đội gươm lắng nghe tiếng kèn để tăng thêm sức mạnh diệt tà khí. Ảnh: V.C - H.Y

Phóng to

Mâm cúng luôn có “ông cá chuồn”. Ảnh: V.C - H.Y

Phóng to

Các ngư dân bắt đầu làm giàn câu mực. Ảnh: V.C - H.Y

Phóng to

Tàu câu mực chuẩn bị khởi hành ra Trường Sa. Ảnh: V.C - H.Y

H.T (theo Báo Biên phòng)

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/to-quoc-xanh/chu-quyen/dau-nam-phat-dong-ra-khoi-bao-ve-chu-quyen-bien-dao-a21299.html