Dầu mỏ rớt giá khi sản lượng dầu của OPEC chạm kỷ lục

Chiều 13/10, giá dầu tại thị trường châu Á đi xuống, sau khi Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) cho biết sản lượng dầu của họ trong tháng 9 đã tăng lên mức cao nhất trong ít nhất 8 năm.

Dầu mỏ rớt giá khi sản lượng của OPEC đạt mức cao kỷ lục. Ảnh: Reuters

Chiều cùng ngày, tại Singapore, giá dầu ngọt nhẹ New York giảm 42 xu (0,84%) xuống 49,76 USD/thùng; còn giá dầu Brent Biển Bắc giảm 35 xu (0,68%) xuống 51,46 USD/thùng.

Theo các nhà phân tích, thị trường đang chịu sức ép sau khi OPEC đưa ra báo cáo cho thấy sản lượng dầu mỏ của khối này tăng mạnh lên mức kỷ lục 33,39 triệu thùng/ngày, bất chấp kế hoạch cắt giảm sản lượng. Bên cạnh đó, OPEC cũng nâng dự báo tăng trưởng nguồn cung từ các nước nằm ngoài khối, đồng thời dự đoán tình trạng dư cung sẽ “tồi tệ” hơn vào năm tới.

Phiên này, giá “vàng đen” còn chịu ảnh hưởng từ thống kê của Viện Xăng dầu Mỹ cho biết dự trữ dầu thô của Mỹ tăng thêm 2,7 triệu thùng lên 470,9 triệu thùng trong tuần tính đến ngày 7/10, đánh dấu tuần tăng đầu tiên, sau 5 tuần giảm liên tiếp.

Tuy nhiên, thị trường dầu mỏ nhận được hỗ trợ từ số liệu cho thấy lượng dầu nhập khẩu của Trung Quốc trong tháng Chín tăng 18% so với cùng kỳ năm trước lên 33,06 triệu tấn.

>>>Sắc đỏ chi phối thị trường chứng khoán châu Á ngày 13/10

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/dau-mo-rot-gia-khi-san-luong-dau-cua-opec-cham-ky-luc/26234.html