Đâu là giải pháp cho vị trí trung vệ của ĐT Anh?

Tam Sư đang cho thấy những dấu hiệu tích cực trước VCK Euro 2016 nhờ dòng máu trẻ xuyên suốt đội hình, nhất là trên hàng công. Tuy nhiên, vấn đề ở hàng phòng ngự vẫn đang khiến cho HLV Roy Hodgson cũng như những người yêu mến đội bóng này bất an.

Tiền đạo Jamie Vardy đang là cái tên được nhắc đến nhiều nhất sau hai lượt trận giao hữu của đội tuyển Anh vừa qua. Ở trận thắng ngược Đức, tiền đạo của Leicester không được trao cơ hội đá chính. Tuy nhiên, chỉ 198 giây sau khi vào sân thay Welbeck, Vardy đã ngay lập tức để lại dấu ấn bằng một cú đánh gót đầy chất nghệ thuật tung lưới Neuer. Anh cũng tiếp tục thể hiện được duyên ghi bàn ở trận đấu với Hà Lan và gần như chắc chắn sẽ có được một suất chính thức đến Pháp hè này.

Nhìn chung, khó có thể chê trách gì hàng công của đội tuyển Anh trong những trận đấu đã qua. Thậm chí, vào thời điểm này có thể đánh giá hàng tiền đạo của Tam Sư, với những Kane, Vardy, Rooney hay Sturridge còn chất lượng hơn nhiều so với hàng tiền đạo của nhiều đội tuyển khác ở châu Âu như Pháp, Ý hay kể cả ứng cử viên vô địch số 1 Đức.

Tuy vậy, vấn đề “công làm thủ phá” đang hiện hữu ở Tam sư. Chỉ trong hai trận giao hữu vừa qua, họ đã để thủng lưới tới 4 bàn thua. Tấm lá chắn chất lượng kém khiến cho đoàn quân của Roy Hodgson gặp nhiều khó khăn. Họ từng để Đức vươn lên dẫn trước hai bàn tương đối dễ dàng, và sau đó bị một đội tuyển đang trong giai đoạn yếu ớt nhất Hà Lan lội ngược dòng thắng ấn tượng 2-1 ngay tại Wembley.

John Stones và Cahill không phải là giải pháp hữu hiệu cho đội tuyển Anh

Nếu HLV Hodgson có thể xây đắp được một hàng phòng ngự chất lượng, tuyển Anh thực sự sẽ là ứng viên nặng ký cho chức vô địch ở kỳ Euro tới. Bởi vấn đề hàng thủ cũng đang ám ảnh Đức, Pháp, Tây Ban Nha và cả bậc thầy phòng ngự là đội tuyển Ý. Trên thực tế, cựu thuyền trưởng của Liverpool cũng chỉ phải cải thiện bộ đôi trung vệ. Bởi hai cánh của tuyển Anh cũng đang chất chứa đầy hảo thủ như Baines, Clyne, Shaw hay bộ đôi hậu vệ của Tottenham là Danny Rose và Kyle Walker.

Cầu thủ đang chiếm một suất chắc chắn ở trung tâm hàng phòng ngự tuyển Anh là Chris Smalling. Mạnh mẽ, tốc độ và quan trọng nhất là đang đạt phong độ cao trong màu áo Quỷ đỏ, khó có thể tìm ra trung vệ người Anh nào chất lượng hơn Smalling vào thời điểm này. Màn trình diễn của trung vệ sinh năm 1989 ở các trận giao hữu vừa qua cũng khá xuất sắc. Việc Tam Sư thủng lưới quá nhiều ở các trận đấu vừa qua có ảnh hưởng lớn từ những cầu thủ xếp đá cặp với trung vệ của M.U .

Về mặt lý thuyết, Gary Cahill là trung vệ không tồi. Tuy nhiên, anh không toàn diện, thiếu tố chất thủ lĩnh. Những màn trình diễn thất vọng của hàng thủ Chelsea mỗi khi vắng mặt đội trưởng kỳ cựu Terry ở mùa giải này là minh chứng rõ nét nhất. Trong lần hiếm hoi có vinh dự được đeo băng đội trưởng tuyển Anh gần đây, Gary Cahill đã bị các siêu sao tấn công của “cỗ xe tăng Đức” quay như chong chóng.

HLV Hodgson nên đặt niềm tin vào Phil Jagielka

John Stones của Everton từng được đánh giá rất cao nhưng đã sa sút dần đều kể từ khi bước sang năm 2016 và số lần ra sân trong màu áo Everton giảm xuống rõ rệt. Việc ít được thi đấu khiến cho sự tự tin của John Stones phần nào bị ảnh hưởng. Điều đó được thể hiện rõ nét trong những pha xử lý của cầu thủ trẻ này ở trận giao hữu giữa Anh và Hà Lan vừa qua. Nếu không sớm thoát khỏi sự giam hãm trên băng ghế dự bị của The Toffees, tiềm năng phát triển của trung vệ sinh ra tại Bắc Ireland sẽ bị tổn hại nghiêm trọng.

Do vậy, người đá cặp tốt nhất có thể với Chris Smalling vào thời điểm này là Phil Jagielka. Dù không được đánh giá cao về mặt thể chất như Cahill hay Stones nhưng bù lại lão tướng 33 tuổi có tố chất lãnh đạo hàng đầu cùng kinh nghiệm chinh chiến nhiều năm. Anh cũng có được sự tự tin lớn hơn hẳn hai ứng viên nói trên nhờ được ra sân thường xuyên cho Everton. Có thể Jagielka không quá xuất chúng nhưng ít nhất anh cũng sẽ tránh được tối đa những sai lầm có thể khiến đội nhà phải trả giá. Sau khi thử nghiệm Cahill và Stones ở hai trận giao hữu vừa qua, có lẽ HLV Roy Hodgson cũng đã nhận ra rằng nếu muốn đưa tuyển Anh tới những trận đấu cuối cùng tại VCK Euro 2016, ông tuyệt đối không thể tin tưởng hai trung vệ này.

Theo TTVN

Nguồn Bóng Đá 24H: http://www.bongda24h.vn/bong-da-anh/dau-la-giai-phap-cho-vi-tri-trung-ve-cua-dt-anh-172-131015.html