Đầu đông, Hà Nội nóng như hè, chị em kín mít thời trang... chống nắng

Thời tiết thay đổi thất thường khiến không ít người có cảm giác mệt mỏi, uể oải.

Những ngày này, người dân Thủ đô đang phải trải qua thời tiết nắng nóng sai mùa; khiến bất cứ ai có việc ra đường đều cảm thấy uể oải, khó chịu. Thời tiết nắng nóng vào buổi trưa nhưng lại se lạnh vào ban đêm làm nhiều người khó khăn khi chọn trang phục đi học, đi làm.

Dưới đây là hình ảnh người dân khổ sở vì nắng nóng giữa mùa đông:

Vài ngày trở lại đây, nhiệt độ các tỉnh miền Bắc luôn duy trì ở ngưỡng 26 - 32 độ C.

Việc thời tiết oi bức như thế này khiến không ít người nghĩ rằng đang ở trong khoảng thời gian mùa hè.

Thời tiết thay đổi thất thường, đêm se lạnh ngày nắng nóng khiến người dân khó khăn khi lựa chọn trang phục đi học, đi làm.

Vào buổi trưa, nhiệt độ tăng mạnh; những người bán hàng rong tìm xuống các hầm đi bộ nghỉ ngơi, tránh nắng.

Thay vì chọn áo khoác, người dân chọn các áo sơ mi mỏng để tránh nắng.

Sử dụng áo trùm đầu tránh nắng.

Những người làm việc bên cạnh bếp lửa, lò than phải sử dụng quạt máy để làm mát.

Một người lái xe ôm phải dùng tay che kín mặt để ngủ trưa, tránh ánh sáng của nắng chiếu vào mắt.

Thời tiết như thế này khiến nhiều người uể oải, mệt mỏi, không kịp thích nghi.

Kiểu thời tiết như thế này rất dễ khiến người dân bị các bệnh như cảm cúm, ho, huyết áp,...

Kiểu thời trang đặc trưng của mùa hè giữa mùa đông.

Miền Bắc tiếp tục mưa dông đến hết 25/8

Dùng điều hòa hai chiều mùa đông: Cách để da không khô, lợi cho sức khỏe

Ảnh: Cánh đồng cải vàng rực đẹp hút mắt giữa mùa đông Hà Nội

Nho Quế

Mọi ý kiến đóng góp, bài vở, hình ảnh, clip đồng hành cùng Chiến dịch “Chống thực phẩm bẩn” xin quý vị vui lòng gửi về địa chỉ:

Tòa soạn Emdep.vn

Địa chỉ: Tầng 3 - Tòa nhà Đại Phát - Ngõ 82 Duy Tân - Hà Nội

Điện thoại: 0437959783

Email: toasoan@emdep.vn, banbientap@i-com.vn

Hotline: 0914926900

Nguồn Em Đẹp: http://emdep.vn/xa-hoi/dau-dong-ha-noi-nong-nhu-he-chi-em-kin-mit-thoi-trang-chong-nang-20161116120709003.htm