Đau đớn phụ xe trượt chân bị cuốn vào gầm xe, chết

Do bị trượt chân khi nhảy lên xe đang chạy, phụ xe khách biển kiểm soát 12B - 000.99, bị cuốn vào gầm xe và tử vong ngay tại chỗ.

Ngày 1/11, công an huyện Nam Giang (tỉnh Quảng Nam) xác nhận, đơn vị đang tiến hành điều tra một vụ tai nạn giao thông làm một phụ xe tử vong trên địa bàn huyện.

Thông tin ban đầu, vào sáng ngày 30/10, tại Km 1326+774 đường Hồ Chí Minh, xe khách biển kiếm soát 12B - 000.99 do tài xế Hoàng Trọng Thoan (37 tuổi, trú xã Long Hà, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước) đang điều khiển.

Đến địa điểm thuộc thôn Pà Lanh (xã Cà Dy, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam), tài xế Thoan phát hiện nắp cáp hông của xe bị mở nên dừng xe để kiểm tra.

Đồng thời, phụ xe là Ngô Khắc Kiên (27 tuổi, trú cùng xã Long Hà) nhảy xuống đóng cáp xe lại. Sau khi đóng xong, tài xế Thoan cho xe chạy từ từ để phụ xe Kiên chạy theo nhảy lên xe.

Do đường trơn, phụ xe Kiên bị trượt chân té ngã và bị cuống vào gầm xe, bánh xe chạy đè lên người phụ xe Kiên khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Bị trượt chân ngã, phụ xe Kiên bị xe khách cuốn vào gầm xe và tử vong tại chỗ

Ngoài ra, vào khoảng 7h15' sáng 1/11, tại quốc lộ 1A (đoạn qua thôn Tú Cẩm, xã Bình Tú, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam), xảy ra vụ xe tải húc vào đuôi xe buýt gây hoảng sợ cho nhiều hành khách ngồi trên xe.

Được biết, xe buýt biển kiểm soát 43B - 002.70 đang điều khiển lưu thông theo hướng TP.Đà Nẵng - TP.Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam). Khi đến địa điểm trên, xe buýt va chạm với xe tải biển kiểm soát 43C - 096.90 lưu thông cùng chiều. Cú tông mạnh vào phần đuôi xe buýt, làm nhiều hành khách hoảng sợ và phần đuôi xe buýt bị hư hỏng.

Nhận được thông tin , Trạm Cảnh sát giao thông huyện Thăng Bình (tỉnh Quảng Nam) có mặt tại hiện trường để ghi nhận hiện trường và phân luồng điều tiết giao thông.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nguyễn Anh

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/dau-don-phu-xe-truot-chan-bi-cuon-vao-gam-xe-chet-a304845.html