Đau đớn đưa thi thể 3 phi công về Bệnh viện Quân y 175

Thi thể 3 phi công trong chiếc máy bay trực thăng số hiệu 8632EC130T2 bị rơi được đưa về Bệnh viện Quân y 175.

Như chúng tôi đã đưa tin, suốt gần 2 ngày, hàng trăm chiến sĩ cứu hộ đội mưa, băng rừng lội suối tiếp cận hiện trường để đưa ba chiến sĩ phi công tử nạn rơi máy bay về với gia đình và đồng đội.

Sáng 18/10, trực thăng EC-130T2 mang số hiệu 8632 do Trung úy phi công Đặng Đình Duy, Đại úy Dương Lê Minh và Trung úy Nguyễn Văn Tùng điều khiển được xác định mất tích tại khu vực núi Dinh (huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Xe đưa thi thể các phi công về Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng phía Nam.

Khu vực này có độ cao 500 m, cách TP. HCM khoảng 80 km và cách sân bay căn cứ Vũng Tàu chưa đầy 20 km theo đường chim bay.

Thượng tướng Võ Văn Tuấn - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam cùng nhiều lãnh đạo Bộ Quốc phòng đã đến hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Tính đến chiều 19/10, lực lượng được huy động khoảng 200 người. Lúc 11h30 cùng ngày, đội cứu hộ cho biết đã tìm thấy xác máy bay ở lưng núi phía sau Thiền viện Kim Liên. Xác máy bay rơi nằm dưới một thung lũng, cả 3 phi công đều đã tử nạn.

Lực lượng quân đội được điều động để đưa thi thể các phi công xuống chùa Kim Liên. Ảnh Việt Văn

Ngay sau khi đưa thi thể 3 phi công xuống núi và lên xe cứu thương về TP HCM, Thượng tướng Võ Văn Tuấn, Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân VN đã biểu dương, khen ngợi lực lượng tìm kiếm. Thượng tướng Tuấn cũng cám ơn lãnh đạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và chính quyền, người dân địa phương trong hai ngày qua đã phối hợp, giúp đỡ lực lượng quân đội trong việc tìm kiếm cứu nạn máy bay trực thăng EC-130T2. Hiện tại thi thể các phi công đã về đến Bệnh viện 175 (thuộc Bộ Quốc phòng, tại TP HCM).

Người nhà nạn nhân òa khóc khi các thi thể được đưa xuống núi. Ảnh: VnExpress.

Cổng TTĐT Bộ Quốc phòng cho biết, quân đội vừa quyết định thăng quân hàm cho 3 phi công. Lễ truy điệu 3 đồng chí được tổ chức từ 07 giờ 00 phút ngày 21/10 tại Nhà Tang lễ Bộ Quốc phòng, số 5 Phạm Ngũ Lão, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.

Vân Thơ (TH)/Khoevadep

Nguồn Phụ Nữ Today: http://phunutoday.vn/dau-don-dua-thi-the-3-phi-cong-ve-benh-vien-quan-y-175-d123544.html