Đầu đạn phát nổ làm chết người

Vụ nổ đầu đạn xảy ra khoảng 17h30 ngày 15/10 tại điểm thu mua sắt phế liệu thuộc tổ 78, khu 6A, phường Cẩm Trung (thị xã Cẩm Phả, Quảng Ninh) làm 1 người chết và 1 người bị thương.

Nạn nhân tử vong là Vũ Văn Đông, 29 tuổi (chủ điểm thu mua sắt phế liệu), người bị thương tên Hoàng Văn Định, 28 tuổi. Thông tin ban đầu, trước đó anh Vũ Văn Đông đã thu mua được khoảng 1 tấn phế liệu, đầu đạn các loại. Trong quá trình dùng đèn khò để cắt đầu đạn, bất ngờ đầu đạn phát nổ. Theo báo Quảng Ninh (ngày 15/10), 2 anh Đông và Định đều ở Hưng Yên đến Cẩm Phả thuê địa điểm kinh doanh sắt phế liệu được hơn 3 năm nay. Ngay sau vụ việc xảy ra, Công an Thị xã Cẩm Phả và lực lượng chức năng đã có mặt điều tra, bước đầu thu giữ trong đống phế liệu sắt vụn của anh em Đông hơn 10 đầu đạn 100mm, 175mm và 1 quả bom xuyên. Trước đó, ngày 21/9, một vụ nổ đầu đạn đáng tiếc đã xảy ra tại một bãi phế liệu rộng khoảng 3.000 m2 ở ấp Tân Lập, xã Đông Hòa, huyên Dĩ An, tỉnh Bình Dương làm 1 người chết và 3 người bị thương. Nguyên nhân là do công nhân dùng bình gas loại hàn gió đá để cưa đầu đạn, bỗng nhiên đầu đạn phát nổ làm anh Phạm Thanh Hải (29 tuổi, Hà Tĩnh) tử vong tại chỗ. 3 người bị thương là Nguyễn Văn Tài (32 tuổi), Nguyễn Thành Tài (34 tuổi) và Phạm Tấn Hùng. Tại hiện trường, ngoài 4 nạn nhân, tường nhà của các hộ dân lân cận bị sức ép của vụ nổ làm rạn nứt. Một bình gas lớn, bình gió đá và gần chục đầu, đuôi đạn đã được cưa rời còn nằm lăn lốc khắp nơi. N.Đ (Tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://bee.net.vn/channel/1987/201010/dau-dan-phat-no-lam-chet-nguoi-1773187/