Dấu ấn xung kích tình nguyện của tuổi trẻ Thủ đô

Trong năm 2017, các cấp bộ đoàn trên địa bàn TP Hà Nội đồng loạt triển khai nhiều hình thức khuyến khích đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) phát huy tinh thần xung kích tình nguyện, tham gia phát triển kinh tế-xã hội, nổi bật là các chương trình: Xây dựng nông thôn mới, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, cải cách thủ tục hành chính, hợp tác quốc tế với thanh niên các nước trong khu vực…

Anh Nguyễn Đức Tiến, Phó bí thư Thành đoàn Hà Nội, cho biết: Các cơ sở đoàn đã duy trì hiệu quả hoạt động của đội thanh niên tình nguyện xây dựng nông thôn mới tại các xã khó khăn; triển khai sáng tạo phong trào “4 nhất” trong thanh niên công nhân; đẩy mạnh Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong ĐVTN Thủ đô; tiếp tục phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội thẩm định và giải ngân vốn vay, tạo điều kiện cho thanh niên nông thôn khởi nghiệp. Từ đầu năm đến nay, Thành đoàn đã thẩm định và giải ngân gần 7 tỷ đồng, tạo nguồn vốn vay cho hơn 250 ĐVTN.

Tuổi trẻ Thủ đô tình nguyện tham gia làm đường giao thông nông thôn.

Đồng hành với hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, các cơ sở đoàn đã triển khai nhiều chương trình thiết thực, như: Tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho gần 13.000 thanh-thiếu nhi và nhân dân có hoàn cảnh khó khăn, với tổng trị giá hơn 360 triệu đồng; vận động gần 80.000 ĐVTN tham gia hiến máu nhân đạo, thu được hơn 74.000 đơn vị máu. Ngoài ra, các quận đoàn, huyện đoàn huy động nhiều nguồn hỗ trợ xây tặng 24 nhà nhân ái, nhà tình nghĩa, tổng trị giá 1,3 tỷ đồng.

Năm nay, công tác hợp tác quốc tế thanh niên tiếp tục được quan tâm thực hiện. Thành đoàn Hà Nội đã giới thiệu đại biểu tham gia nhiều chương trình giao lưu hợp tác quốc tế, như: Hành trình Tiểu vùng sông Mê Công tại Thái Lan và Trung Quốc; Giao lưu thanh niên Việt Nam-Ấn Độ; Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam-Trung Quốc lần thứ 17; Giao lưu thanh niên Việt Nam-Hàn Quốc; Chương trình Đồng sáng tạo tri thức dành cho lãnh đạo trẻ của JICA. Thành đoàn cũng duy trì mối quan hệ truyền thống hợp tác hữu nghị với Thành đoàn Viêng Chăn (Lào) và thanh niên một số nước…

Theo lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành đoàn Hà Nội, trong cải cách thủ tục hành chính, các cơ sở đoàn triển khai hiệu quả nhiều đội hình “Thanh niên xung kích cải cách hành chính và hội nhập quốc tế”, hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân tại bộ phận một cửa của UBND các quận, huyện, thị xã và các xã, phường, thị trấn trên địa bàn vào sáng thứ bảy hằng tuần. Từ đầu năm đến nay, toàn đoàn đã hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính cho 45.000 lượt người; phối hợp với công an thành phố tư vấn và cấp mới thẻ căn cước cho gần 2.000 công dân; tổ chức Hội thi “Nét đẹp công sở”..., qua đó trau dồi kỹ năng của người cán bộ, công chức trẻ trong hoạt động đoàn và giao tiếp, ứng xử với nhân dân.

Bài và ảnh: VIỆT HOÀNG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/dau-an-xung-kich-tinh-nguyen-cua-tuoi-tre-thu-do-517975