Đất dự án sử dụng sai mục đích, phường Trung Hòa biết nhưng...không xử lý!

Một khu đất nằm trên địa bàn phường Trung hòa đang chưa triển khai xây dựng bỗng biến hóa thành bãi xe trái phép.

Dự án Nâng tầng khối phụ trợ Trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ - 113 Trần Duy Hưng - Hà Nội do văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ làm chủ đầu tư.

Ô đất 113 Trần Duy Hưng bên ngoài được che chắn vô cùng tinh vi.

Công trình này kế hoạch thi công từ 2015 - 2016 có kinh phí 34.500 triệu đồng với mục đích: Tăng số phòng làm việc, nâng cao các tiện ích phục vụ công việc, cải tạo sảnh tầng 2 thành khu trưng bày truyền thống của Bộ, nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan ngoài nhà…

Qua tìm hiểu của PV Pháp luật Plus, hiện nay toàn bộ khu đất bỏ trống đang biến thành điểm trông giữ và rửa xe trái phép với số lượng trên 100 chiếc, với giá trông xe từ 1,350 triệu – 1.5 triệu/tháng/ôtô, 300.000đ/tháng/xe máy.

Hàng trăm chiếc xe đang được trông giữ tại đây

PV Pháp Luật Plus đã có buổi làm việc với bà Phan Thị Hải Yến, Phó Chủ tịch UBND phường Trung Hòa phụ trách kinh tế đô thị cho biết: "Khu đất trên đúng là phường đang quản lý; việc khu đất đó có hiện tượng trông xe phường có biết nhưng đất đó là của người ta giống như đất nhà em em muốn làm gì thì làm phường làm sao xử lý được".

Bà Hải Yến cũng nhấn mạnh: "Điểm trông xe đó không phải là trái phép chỉ là không phép thôi. Bây giờ UBND cũng mới nhận được văn bản xử lý từ cấp trên là rà soát toàn bộ điểm trông xe trên đất dự án chứ trước UBND phường chỉ đi xử lý những bãi xe mọc ngay trên mặt đường thôi, những điểm trông xe trên đất dự án này xử lý dễ đấy mà em".

Không biết từ "dễ" mà vị lãnh đạo này nói nó thế nào nhưng một khu đất nằm trên địa bàn phường bị biến tướng lâu như vậy mà lãnh đạo phường lại nói "chưa xử lý" thì có quá thiếu trách nhiệm trong vấn đề quản lý trật tự đô thị.
Bên cạnh đó, trong buổi làm việc bà Phan Thị Hải Yến - PCT UBND phường Trung Hòa liên tục gọi điện thoại cho đồng chí Phó trưởng công an phường Trung Hòa phụ trách trật tự đô thị để xác minh thông tin phóng viên đề cập tới nhưng đầu dây bên kia không nhấc máy.

Pháp luật plus sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc

Thanh Bình - Hà Đương

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/dat-du-an-su-dung-sai-muc-dich-phuong-trung-hoa-biet-nhungkhong-xu-ly-d38770.html