Đất dự án Công viên Tuổi Trẻ biến thành bãi trông giữ xe trái phép

Dự án công viên Tuổi Trẻ thuộc phường Thanh Nhàn chưa được giải phóng mặt bằng xong thì nay đã biến thành những bãi trông giữ xe trái phép.

Dự án công viên Tuổi Trẻ thuộc phường Thanh Nhàn chưa được giải phóng mặt bằng xong thì nay đã biến thành những bãi trông giữ xe trái phép.

Bãi trông giữ xe nằm trong đất dự án của Công viên Tuổi trẻ thuộc Phường Thanh Nhàn.

Bãi xe không phép vẫn ngang nhiên tồn tại

Vấn đề trật tự giao thông, trật tự đô thị đã được UBND Hà Nội Thành phố chỉ thị về việc giải tỏa những bãi xe không phép tồn tại trên đại bàn Thành phố, nhưng tại phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng,TP Hà Nội thì vấn đề này vẫn đang còn nhiều bất cập, bởi khu đất nằm trong dự án Công viên Tuổi Trẻ đang là những bãi xe trái phép từ trong cho đến ra phía ngoài khu vực của công viên.

Phóng viên Pháp Luật Plus đã đi ghi nhận thực tế ở khu vực này, hiện nay trong khu đất dự án của Công viên Tuổi Trẻ tồn tại 3 bãi trông giữ xe.

Xung quanh công viên Tuổi Trẻ và khu vực Nguyễn Thị Sáu cũng tồn tại nhiều bãi trông giữ xe trái phép lấn chiếm lòng đường vỉa hè, khiến người đi bộ phải đi xuống lòng đường gây mất an toàn giao thông và cảnh quan đô thị.

Phải chăng chính quyền bất lực nên để các bãi xe không phép mọc lên “ồ ạt”?

Để làm rõ hơn về vấn đề này, Phóng viên Pháp Luật Plus đã có buổi làm việc với ông Triệu Như Long, Phó Chủ tịch UBND Phường Thanh Nhàn.

Ông Triệu Như Long, Phó Chủ tịch UBND Phường Thanh Nhàn.

Để xẩy ra tình trạng trên, ông Long cho biết: “Khu đất này thuộc Công ty Dịch vụ Đầu tư Tuổi Trẻ trực tiếp quản lý thuộc dự án Công viên Tuổi Trẻ nên 3 bãi xe ở trong công viên Tuổi Trẻ và bãi xe ở đường Võ Thị Sáu nằm trong dự án của Công viên Tuổi trẻ và dự án này do Công ty Dịch vụ Đầu tư Tuổi Trẻ quản lý trực tiếp”.

Bãi xe số 13 Võ Thị Sáu nằm trong dự án của Công ty Dịch vụ Đầu tư Tuổi Trẻ.

"Bãi trông giữ xe tại số 13 - Võ Thị Sáu do Công ty Dịch vụ Đầu tư Tuổi Trẻ liên kết với Công ty Cổ phần Xây lắp Hoàng Hà thực hiện trông giữ xe và tại địa điểm này không được cấp phép.

Phường đã xuống kiểm tra và yêu cầu Công ty hoàn thiện tất cả hồ sơ với các cơ quan chức năng để được cấp phép trông giữ xe.

Trong tháng 7 này nếu như Công ty Dịch vụ Đầu tư Tuổi Trẻ và Công ty Cổ phần Xây lắp Hoàng Hà không cung cấp hoàn thiện được hồ sơ giấy tờ hợp pháp thì sẽ báo cáo và đề xuất với Quận để xử lý”, ông Long Khẳng định.

Ngoài ra, ông Triệu Như Long cho biết thêm: “Bãi xe bắt đầu có từ thời điểm công viên giải phóng mặt bằng trước năm 2012. Phường chưa có đợt nào vào cuộc xử lý vì làm theo chỉ đạo của Quận và Thành Phố chỉ xuống kiểm tra định kỳ thấy đảm bảo về mặt cơ sở vật chất thì vẫn cho tồn tại”.

Một bãi xe không phép tồn tại suốt gần 5 năm qua nhưng chưa bị xử lý lần nào là một điều bất hợp lý. Phải chăng do sự buông lỏng quản lý của chính quyền sở tại và các cơ quan chức năng liên quan mới để xẩy ra tình trạng trên?

Phóng viên có đặt câu hỏi cho vị phó chủ tịch UBND Phường Thanh Nhàn về việc, đối với những bãi xe còn tồn tại xung quanh khu vực công viên Tuổi Trẻ thì chính quyền sở tại sẽ xử lý như thế nào?

Về câu hỏi này, ông Long cho biết: “Với những bãi xe quanh hồ Quỳnh - Võ Thị Sáu thì đây là những điểm trông giữ tự phát và phường cũng đã có buổi làm việc với những hộ dân ở đây nhiều lần, nhưng xung quanh hồ này không có biển cấm dừng đỗ xe nên không có căn cứ để xử lý.

Trong thời gian tới UBND phường sẽ báo cáo lên trên để yêu cầu Sở Giao thông Vận tải có biển cấm để UBND phường có chế tài xử lý.

Điều đáng nói ở đây, những dự án chưa thực hiện xong việc giải tỏa thì bỗng dưng lại được biến thành những bãi trông giữ xe trái phép mọc lên như nấm một cách ngang nhiên.

Không những thế, chính quyền sở tại còn đá bóng trách nhiệm bằng cách biện minh: “UBND phường chỉ là đơn vị quản lý hành chính, còn đơn vị cấp phép là của Quận. Thành Phố, giao cho Sở Giao thông Vận tải”.

Pháp Luật Plus sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Theo Mộc Miên - Minh Nguyệt/Pháp luật Plus

Nguồn BVPL: http://baobaovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/201707/ha-noi-dat-du-an-cong-vien-tuoi-tre-bien-thanh-bai-trong-giu-xe-trai-phep-2563194/