Đặt cược

Tổng thống Vladimir Putin đang nỗ lực thúc đẩy nước Nga phát triển vĩ đại hơn nữa, và để đạt mục tiêu đó ông có thể cần “một bàn tay” của Tổng thống đắc cử Donald Trump và đánh cược ván cờ này vào vị lãnh đạo tương lai của nước Mỹ.

Đối với Tổng thống Putin, việc dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt chính là cửa ngõ cho mục tiêu trên con đường khẳng định sức mạnh Nga. Và ông Trump - Tổng thống Mỹ mới đắc cử, người đã dành hết lời ca ngợi sự lãnh đạo của ông Putin và đang hướng đến một cách tiếp cận thân thiết hơn trong mối quan hệ Washington-Moscow - có thể là “đường dẫn quan trọng” giúp nhà lãnh đạo này đạt được mục tiêu đó.

Dù Nga luôn bác bỏ những cáo buộc can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ nhưng rõ ràng chiến thắng của tỷ phú Trump được chào đón như một chiến thắng ngoại giao quan trọng của Moscow. Rất lâu trước khi ông Trump nằm trong tầm ngắm của cử tri Mỹ, mối quan hệ giữa Washington và Moscow đã rơi xuống mức thấp nhất kể từ sau Chiến tranh Lạnh. Chính quyền Tổng thống Barack Obama, đang dẫn đầu liên minh các nước phương Tây, trừng phạt mạnh mẽ nhằm vào Nga, do những tranh cãi quanh vấn đề Crimea kể từ khi bán đảo này sáp nhập về với Nga.

Tất nhiên, dù mạnh mẽ, Nga cũng có phần ảnh hưởng do các biện pháp trừng phạt này, nhất là trong bối cảnh giá dầu giảm mạnh đã ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế của xứ sở Bạch Dương. Để đi lên, Nga phải dỡ bỏ “xiềng xích”cấm vận vô lý này. Và giờ đây, Moscow đang nhìn vào ông Trump, người có khả năng sẽ dỡ bỏ các lệnh cấm vận nhằm vào Nga và hâm nóng mối quan hệ giữa hai nước sau khi lên nắm quyền.

Một mối quan hệ ấm lên với Mỹ sẽ giúp chấm dứt các biện pháp trừng phạt, điều rất quan trọng đối với mục tiêu rộng lớn hơn cho vị thế của một nước Nga siêu cường. Ngoài ra, một mối quan hệ gần gũi hơn với Mỹ sẽ giúp cả hai đạt được những bước tiến quan trọng trong vấn đề Syria – nơi cả hai ông lớn này hiện đang đứng trên hai chiến tuyến khác nhau.

Nhưng nhiều người đang tỏ ra lo ngại cho sự đặt cược lần này của Nga bởi Tổng thống đắc cử Trump được xem là một nhà lãnh đạo rất khó đoán và thay đổi bất thường. Sự lựa chọn của ông Trump cho chiếc ghế bộ trưởng quốc phòng, tướng về hưu James Mattis - người có biệt danh là “Chó điên” - đang tạo ra trở ngại lớn trên con đường tiến gần đến Nga bởi đây là nhân vật có quan điểm chống Nga rất mạnh mẽ.

Thanh Văn

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/92_158765_da-t-cuo-c.aspx