Đặt cược vào Jack Wilshere

Hạnh Thuần

(Cadn.com.vn) - Báo chí Anh đưa tin nhiều khả năng LĐBĐ Anh (FA) sẽ thăng chức cho Gareth Southgate từ vai trò HLV tạm quyền lên HLV trưởng “Tam sư” sau trận giao hữu với Tây Ban Nha vào thứ tư tuần sau. Vì sao phải đợi tới sau trận giao hữu với Tây Ban Nha? Lý do thứ nhất là sau khi cựu HLV Sam Allardyce buộc phải rời khỏi tuyển Anh thì FA và Southgate thỏa thuận sẽ làm việc 4 trận: 3 trận tại vòng loại World Cup 2018 khu vực Châu Âu gồm Malta, Slovenia, Scotland và 1 trận giao hữu với Tây Ban Nha. Lý do thứ hai là các ứng cử viên cho vị trí kế nhiệm Allardyce như Roberto Mancini hay Steve Bruce không có động thái tích cực nào trong thời gian qua. Lý do thứ ba là HLV Gareth Southgate ít nhiều thể hiện được bản lĩnh sau 2 trận dẫn dắt “Tam sư”, trong đó gây ấn tượng mạnh so với hai người tiền nhiệm Allardyce và Roy Hodgson là để đội trưởng Wayne Rooney trên băng ghế dự bị trận đấu với Slovenia.

Nếu tuyển Anh đánh bại Scotland vào rạng sáng thứ bảy tới ngay tại sân nhà Wembley để tiếp tục dẫn đầu bảng F thì cơ hội trở thành HLV trưởng tuyển Anh là rất cao. Ông Southgate đã có ứng xử rất thích hợp trong vụ hai tuyển thủ Anh là Chris Smalling và Luke Shaw từ chối thi đấu ở Manchester United. Ông nói: “Tôi không biết rõ lắm về Smalling dù đã làm việc với cậu ta nhưng tôi biết rất rõ Shaw. Tôi nghĩ cả hai đều gặp khó khăn về chấn thương và tâm lý nên mới không thi đấu. Tôi cũng không tập trung vào cả hai lúc này. Nhưng tôi biết một điều chắc chắn rằng không có cầu thủ người Anh nào từ chối thi đấu cho đội tuyển cả”.

Wilshere được HLV Southgate tin tưởng gọi tập trung ĐT Anh.

HLV Southgate bảo rằng không quan tâm lắm tới tương lai có làm HLV trưởng tuyển Anh hay không mà chỉ có mục tiêu là giúp “Tam sư” duy trì vị trí đầu bảng F sau trận đấu với Scotland. Đó cũng là trận đấu quan trọng với sự nghiệp cầm quân của ông nhưng Southgate đã có quyết định quan trọng là triệu tập Jack Wilshere trở lại đội tuyển bên cạnh việc đưa đội trưởng Rooney trở lại đội hình xuất phát, bởi Dele Alli không thể thi đấu vì chấn thương.

Southgate đặt cược vào Jack Wilshere? “Thần đồng” một thời của bóng đá Anh chấn thương liên miên tới mức HLV Arsene Wenger phát chán đưa anh từ Arsenal sang Bournemouth theo dạng cho mượn một năm. Wilshere đã chơi xuyên suốt 3 trận gần đây của Bournemouth nên thể lực đảm bảo. “Vấn đề của Wilshere chỉ là thể lực bởi tài năng của cậu ta là thứ không có gì phải bàn cãi. Tôi hy vọng cậu ta sẽ tạo ra sự khác biệt trong trận đấu tới”, Southgate đặt cược tương lai của mình vào tiền vệ này.

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_157401_da-t-cuo-c-va-o-jack-wilshere.aspx