Dắt chó dạo phố: 'Cãi nhau mãi cũng thế, chung quy là ý thức'

Người thì bảo đấy là quyền tự do bao năm nay, người thì lo lắng, sợ hãi cho bản thân và con cháu mình nếu lỡ ‘đụng độ’ chó dữ. Những cái lý trái chiều về vấn đề nóng này đang dẫn đến sự tranh cãi kịch liệt trên mạng xã hội.

Kể từ khi phố đi bộ quanh Hồ Gươm chính thức đi vào hoạt động, trở thành nơi vui chơi, thư giãn vào dịp cuối tuần của người dân Thủ đô thì số người đến đây đi dạo hay dắt cả chó đi cùng tăng lên nhanh chóng. Đủ các loại chó mà không tài nào biết chúng dữ hay lành, được chủ dắt đi thoải mái mà không hề rọ mõm khiến những người xung quanh sợ hãi và lo lắng.

Rất nhiều người dắt chó đi dạo không rọ mõm dù khu vực có nhiều trẻ em và người già.

Mang tâm trạng lo lắng, Facebooker Hiếu Chí Trần (Hiếu Orion) đã đăng tải lên trang cá nhân bức ảnh một người phụ nữ dắt chó (J.V) cùng những bức xúc và sự sợ hãi của cậu con trai khi gặp phải những chú chó to không được rọ mõm đi trên phố.

Sau khi đăng tải, bài viết của anh Hiếu đã thu hút hơn 48.000 lượt yêu thích và gần 7000 bình luận trái chiều. Nhiều người chỉ trích Hiếu Orion và bảo vệ quan điểm và quyền lợi dẫn chó đi dạo của họ với lý do hoàn toàn có thể phân biệt được đâu là chó dữ, đâu là chó hiền. Ngay sau đó, anh Hiếu đã có status ‘xin lỗi' J.V, đồng thời đáp trả những người đã chỉ trích, chửi bới mình với những lời lẽ sâu cay không kém.

Bài viết về vụ việc trên trang cá nhân của anh Hiếu. (Ảnh chụp màn hình FBNV)

Vấn đề mà Hiếu Orion bất an và bức xúc vốn đã không còn mới mẻ. Chuyện dắt chó đi dạo không rọ mõm đã từng bị phản đối kịch liệt nhiều lần vì những vụ chó thả rông dọa, cắn người đi dạo trước đây. Rất nhiều bình luận đồng tình với ý kiến của facebooker này.

Bạn Đ.T.T bênh vực: ‘Mình đứng trên quan điểm của các ông bố bà mẹ có con nhỏ thôi, không biết nó dữ hay không, khôn hay không, nhưng tới lúc cắn người thì không hề ổn đâu nhé. Bạn hiểu nó được bao nhiêu phần? Đừng đi vào cái tiểu tiết nó là giống Golden hay Labrador, ai mà biết được!

Bạn M.A bức xúc cho biết: ‘Thậm chí cả chủ chó cũng có ai dám chắc chó mình sẽ phát dại lúc nào đâu. Việc rọ mõm chó khi đi ra đường là chuyện đương nhiên ở nước ngoài. Tại sao mọi người cứ nhất quyết để chó mình được tự do mà xem nhẹ tính mạng, sự an toàn của các em nhỏ và người đi dạo chứ?'

Bạn H.V gay gắt: ‘Thế bây giờ muốn ra đường dạo là phải biết hết các loại chó mới được đi sao? Hay cứ cầm điện thoại theo, cứ gặp chó là tra Google để biết nó hiền dữ mà né? Sao ai cũng nhân danh quyền tự do của con chó nhà mình mà xem nhẹ con người thế ?'

Trước sự việc này, vấn đề dắt chó đi dạo không rọ mõm đã từng khiến rất nhiều người bức xúc, ái ngại.

Bên cạnh luồng ý kiến ủng hộ và đồng tình, câu chuyện của anh Hiếu cũng vấp phải những chỉ trích và bình luận gay gắt từ những người không cùng quan điểm, mà chủ yếu là những người có nuôi chó và yêu chó.

Bạn L.H bình luận: ‘Tôi luôn giữ dây chặt xích và khoảng cách cố định để chó của tôi không cáu tiết hay dọa người. Dắt chó đi dạo đã bao nhiêu năm nay, sao giờ chỉ vì bức xúc của anh mà cả bọn phải khóa mõm chó hết ?'

Bạn P.T chia sẻ: ‘Không hiểu mọi người bênh ông Hiếu ở chỗ nào? Con chó trong tấm hình anh này chụp là giống Golden, giống cực hiền và quấn người. Chủ chó dù vậy vẫn dắt chó với dây xích kia thì còn muốn gì nữa. Nói sai thế thì người ta mới bức xúc chứ'.

Tuy nhiên, một số bạn trẻ hội yêu chó cũng lên tiếng, mong những người yêu chó có thể bình tĩnh giải quyết vấn đề trong sự hòa nhã, văn minh, vừa yêu thương chó nhưng cũng vừa phải cư xử đúng mực với cộng đồng. (Ảnh: Afamily.vn)

Giữa hai luồng ý kiến tranh cãi đối lập nhau, rõ ràng, ai cũng có cái lý riêng để bảo vệ quan điểm của mình. Tuy nhiên, xét trên nhiều góc độ, việc rọ mõm chó khi dắt đi dạo là cần thiết. Những chú chó không bị ảnh hưởng, đồng thời đảm bảo được sự an toàn tối thiểu cho những người đi dạo, nhất là trẻ em lẫn người già.

'Chung quy là ai cũng đúng, cãi nhau mãi cũng chỉ thế thôi, quan trọng là ý thức của tất cả mọi người. Người dắt chó hãy rọ mõm cho những chú chó và giữ chó của mình. Những người tham gia đi dạo, đặc biệt các ông bố bà mẹ hãy để ý đến con cái mình hơn và đừng dại trêu những chú chó. Vậy thôi!' - facebooker Lê Minh kết luận.

Theo Bích Trâm/Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/song/bung-no-tranh-cai-nay-lua-xung-quanh-vu-dat-cho-khong-ro-mom-o-pho-di-bo-ha-noi.html