Đập vỡ sọ bà lão để cướp tiền

(Tin tức pháp luật)-Hung thủ Lý Pao (31 tuổi) đã dùng búa bổ củi đập nhiều nhát vào đầu bà Hạn Seo Sí (73 tuổi) làm bà vỡ hộp sọ. Bà Sí dùng tay đỡ, bị Pao tiếp tục dùng búa đánh gãy tay.

( Tin tức pháp luật )-Hung thủ Lý Pao (31 tuổi) đã dùng búa bổ củi đập nhiều nhát vào đầu bà Hạn Seo Sí (73 tuổi) làm bà vỡ hộp sọ. Bà Sí dùng tay đỡ, bị Pao tiếp tục dùng búa đánh gãy tay.

Khoảng 14h ngày 9/11, tại thôn Lùng Tao, xã Bản Lầu huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai đã xảy ra vụ án nghiêm trọng giết người cướp tài sản.

Hung thủ Lý Pao đã dùng búa bổ củi đập nhiều nhát vào đầu bà Sí làm bà vỡ hộp sọ khi biết bà ở nhà một mình. Bà Sí dùng tay đỡ, bị Pao tiếp tục dùng búa đánh gãy tay.

Trước đó tên Lý Pao, một người quen của gia đình bà Sí, đã chứng kiến cảnh bà Sí có đưa tiền cho con trai bà là Lưu Văn Đường xuống Bảo Yên trả tiền thuốc cho cả gia đình. Số tiền này là số tiền mà gia đình mà bà Sí bán ngô được 5 trệu đồng.

Chờ anh Đường ra khỏi nhà, Lý Pao đã dùng búa bổ củi đập nhiều nhát vào đầu bà Sí làm bà vỡ hộp sọ. Bà Sí dùng tay đỡ, bị Pao tiếp tục dùng búa đánh gãy tay. Gây án xong, Pao đóng chặt cửa và bỏ đi. Bà Sí kêu cứu, được hàng xóm đưa tới Trạm y tế xã bản Lầu rồi chuyển xuống bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai cấp cứu.

Bà Sí được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Lào Cai.

Chiều 10/11, Công an huyện Mường Khương đã bắt được Lý Pao và bước đầu làm rõ động cơ gây án của Pao nhằm cướp tài sản.

Được biết, Lý Pao là người xã Tả Gia Khâu đi làm thuê ở Bản Lầu đã nhiều năm, là kẻ lười lao động, chuyên cờ bạc.

Cách đây không lâu vào ngày 29/8, Ban công an xã Trung Hòa (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) nhận được đơn trình báo của anh Nguyễn Văn Tuấn (ở xóm Sắn, thôn Trung Cao), về việc con anh là cháu Nguyễn Văn Thọ (6 tuổi) bị mất tích sau khi đi tập văn nghệ vào tối cùng ngày.

Được biết trước lúc anh Tuấn trình báo thì Nguyễn Văn Quang (15 tuổi ở huyện Chương Mỹ) có đến rủ Thọ đi tập văn nghệ.

Nhưng Quang không đi tập văn nghệ cùng Thọ mà rủ Thọ đi chơi. Đến khu vực gần ao nhà ông Hốt, Quang rat ay sát hại bé Thọ và cướp dây chuyền của bé Thọ rồi bán với giá 220.000 đồng.

Thấy dưới ao nhiều bèo nên Quang đã ném xác bé Thọ xuống rồi phi tang rồi đến một cửa hàng điện tử để chơi.

Huyền Trang (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/dap-vo-so-ba-lao-de-cuop-tien-2359554/