Đập phá tiệm điện thoại, thanh niên bị công an xã bắn vào chân

Phó trưởng công an xã trong quá trình dùng xe máy truy đuổi nam thanh niên có hành vi đập phá tiệm điện thoại đã nổ súng bắn bị thương đối tượng.

Đập phá tiệm điện thoại, thanh niên bị công an xã bắn vào chân

Ngày 8/10, Công an huyện Quế Sơn (Quảng Nam) cho biết vừa tước giấy phép sử dụng súng của ông Trần Văn Dũng (Phó trưởng công an xã Quế Xuân 1) để điều tra vụ việc người dân bị bắn.

Trước đó, vào khoảng 13h30 ngày 6/10, công an xã Quế Xuân 1 nhận được tin báo của người dân có nam thanh niên đang đập phá tài sản ở cửa hàng điện thoại di động M.H. (xã Quế Xuân 1).

Ngay sau đó, ông Dũng cùng các công an viên đã đến tiệm M.H. để giải quyết vụ việc.

Tại hiện trường, nam thanh niên tên Lê Bình (SN 1987, trú thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) đang đập phá tài sản của cửa hàng.

Chủ tiệm cho biết, anh Bình mang điện thoại đến cầm cố nhưng tiệm không chấp nhận. Thanh niên này tức giận nên 2 bên xảy ra cãi vã, to tiếng. Bình sau đó đập tủ điện thoại, quạt máy và nhiều đồ đạc khác.

Khi công an xã đến nơi, Bình tiếp tục chửi bới lực lượng chức năng rồi lên xe máy của người bạn bỏ đi.

Ông Dũng ngay sau đó dùng xe máy truy đuổi Bình. Khi đến địa phận thị trấn Nam Phước (huyện Duy Xuyên), ông Dũng nổ súng bắn trúng chân anh Bình.

Đoạn đường nơi ông Dũng nổ súng bắn bị thương anh Bình

Lực lượng chức năng nhanh chóng đưa Bình đến Trung tâm y tế huyện Duy Xuyên cấp cứu.

Ông Phan Hiệp, Trưởng công an xã Quế Xuân 1, cho biết anh Bình bị thương nhưng không nặng, không ảnh hưởng đến tính mạng. Nạn nhân vẫn đang được điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Duy Xuyên.

"Anh Dũng hiện đã bị công an huyện Quế Sơn tạm đình chỉ công tác. Khẩu súng và giấy phép sử dụng súng đã bị tịch thu để điều tra làm rõ vụ việc. Khẩu súng anh Dũng dùng là súng bắn đạn cao su", ông Hiệp cho biết.

theo Trí Thức Trẻ

Nguồn Soha: http://soha.vn/pho-truong-ca-xa-ban-bi-thuong-1-nguoi-dan-tren-duong-truy-duoi-20161008091150912.htm