Đập Dâng – Vũ Quang: Nước bốc mùi hôi thối dân lo lắng bất an

Tại hồ chứa đập Dâng thuộc huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh (thuộc dự án thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang) nước bổng nhiên bốc mùi hôi thối. Hàng trăm hộ dân dùng nguồn nước đó làm sinh hoạt đang lo lắng.

Nguồn nước tại đập Dâng - Vũ Quang hiện đang cung cấp cho nhà máy nước huyện Vũ Quang để phục vụ nhu cầu sinh hoạt của hàng trăm hộ dân nơi đây. Việc nguồn nước bị ô nhiễm bốc mùi hôi thối như vậy đang khiến cuộc sống sinh hoạt bị đảo lộn, hàng trăm hộ dân đang hàng ngày mong muốn các ban ngành liên quan cũng như UBND tỉnh Hà Tĩnh có buổi họp công khai để họ sớm ổn định đời sống.

Toàn cành đập Dâng Vũ Quang

Nước bốc mùi sủi bọt dùng để cấp cho người dân

Để nắm thông tin người dân bức xúc phản ánh, PV đã trược tiếp về tại đập Dâng tìm hiểu. Được biết nguồn nước đổ về tại đập Dâng này là từ công trình đầu mối hồ chứa nước Ngàn Trươi, thông qua cửa Tuynel lấy nước số 1 (phía hạ lưu).

Có mặt tại cửa Tuynel PV ghi nhận ban đầu cho thấy, thời tiết nắng nóng, gió Lào thổi mạnh mang theo mùi hôi thối nặng bốc lên từ mặt nước.

Chỉ tay về hướng xa xa của đập Dâng, ông Chương người dân nói “không chỉ riêng nước tại cửa cống này, mà nguồn nước cả đập này càng ngày có hiện tượng nặng mùi hôi. Nước không được trong như ngày xưa”.

Cửa Tuynel lấy nước số 1 (phía hạ lưu).

Dẫn chúng tôi xuống tại cửa cống Tuynel, chứng kiến nước ở cửa xả có màu nâu đen, sủi nhiều bọt và tạo thành từng lớp váng nổi lềnh bềnh.

Để kiểm chứng nước có bị ô nhiểm hay không chúng tôi tìm về xóm 1, thị trấn Vũ Quang nơi đây có nhiều người dân sinh sông quanh bên đập Dâng, ông Cao Cường thông tin: "gần đây nước xả ra từ cửa Tuynel số 1 có màu lạ và bốc mùi hôi thối rất khó chịu. Nguồn nước có bị ô nhiễm hay không thì chưa rõ, nhưng điều quan trọng đây là nguồn nước duy nhất mà Nhà máy nước Vũ Quang dùng để cung cấp cho nhân dân trong sinh hoạt hàng ngày".

Đem thông tin này trao đổi với ông Nguyễn Văn Sơn - Phó Ban Quản lý dự án công trình đầu mối hồ chứa nước Ngàn Trươi thuộc dự án Thủy lợi Ngàn Trươi- Cẩm Trang cho biết: "Hiện tại hồ chứa nước Ngàn Trươi đang trong giai đoạn thi công kết hợp xử lý, thu dọn làm sạch lòng hồ. Việc cửa Tuynel lấy nước số 1 (lưu lượng xả 30m3/s) xảy ra hiện tượng bốc mùi hôi thối là có thật".

Nguồn nước tại đập Dâng bị sủi bọt, bốc mùi hôi

Hỏi về nguyên nhân ông Sơn cho rằng, đây là do quá trình lắng đọng của đất cát, gốc rễ cây cối bị phân hủy dưới nước, hoặc chịu tác động từ các công trình dân sinh sau khi người dân đã di dời ra khỏi vùng lòng hồ Ngàn Trươi.

Trước thông tin người dân lo ngại, tại sao biết nguồn nước ô nhiễm nhưng ban Quản lý không thông báo đến người dân và nhà máy nước Vũ Quang để ngưng sử dụng nguồn nước này làm sinh hoạt, ông Sơn thừa nhận đây là một thiếu sót trong khâu quản lý.

Nguồn nước ô nhiễm có nguy cơ sẽ tạo thành tảo

Theo một chuyên gia về môi trường nước, “tại các hồ đập có diện tích lớn mà việc thu dọn lòng hồ không sạch sẽ xẩy ra hiện tượng nước bị ô nhiễm. Nó sẽ bị ô nhiễm nguồn nước từ tầng dưới lên, nếu nặng sẽ xẩy ra hiện tượng nổi tảo trên mặt nước” một chuyên gia về môi trường nước cung cấp với Phununews.vn.

Ngoài mùi hôi thối nguồn nước đã chuyễn màu

Ghi nhận của pv tại khu vực lòng chứa nước Ngàn Trươi – Cẩm Trang thì nguồn nước đang trong vắt, không có mùi hôi. Nhưng nguồn nước được xả ra đập Dâng thì mùi hôi nồng nặc.

Việc này ban quản lý dự án đã nắm được và đã báo lên các ban ngành cũng như UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Trước tình hình đó, Công ty TNHH Một thành viên Kỹ thật Tài nguyên và Môi trường (ở tỉnh Nghệ An) đã trực tiếp lấy mẫu quan trắc chất lượng môi trường nước mặt kết quả chỉ có thông số COD là 34,8/30 so với Quy chuẩn (QCVN08-BTNMT) của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường. Các thông số còn lại đều nằm dưới ngưỡng quy định.

Các thông số quan trắc cho thấy nguồn nước đã bị ô nhiễm

Cung cấp các thông số quan trắc cho thấy nguồn nước đã bị ô nhiểm ở tầng đáy của hồ chứa Ngàn Trười – Cẩm Trang. Nhưng đối với chỉ số này thì đang nằm trong hạn cho phép đối với quy trình xử lý nước về tại nhà máy nước Vũ Quang, ông Sơn thông tin thêm.

Tuy nhiên người dân Thị trấn Vũ Quang và vùng phụ cận mong muốn các cơ quan chuyên môn tiếp tục quan tâm theo dõi và tiến hành quan trắc hằng ngày để biết về nguồn nước.

Nguyễn Đạt

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/doi-song/dap-dang-vu-quang-nuoc-boc-mui-hoi-thoi-dan-lo-lang-bat-an-186472/