Đạp bóng 'kinh hoàng', Sầm Ngọc Đức lĩnh án phạt nặng

Treo giò 8 trận và phạt tiền 30 triệu đồng là án phạt mà Ban kỷ luật VFF đưa ra với pha đạp bóng bằng cả hai chân của Ngọc Đức vào người Anh Hùng.

Trong trận Hà Nội FC thắng Hải Phòng 2-0 trên sân Mỹ Đình, Sầm Ngọc Đức đã để lại hình ảnh xấu. Pha đạp bóng bằng hai chân với người đồng nghiệp Nguyễn Anh Hùng (Hải Phòng) ở phút 28 khiến hậu vệ Sầm Ngọc Đức của chủ nhà Hà Nội FC phải nhận thẻ đỏ trực tiếp.

Ngọc Đức (phải) lĩnh án treo giò 6 trận và phạt tiền 25 triệu đồng. (Ảnh: Vy Vũ)

Không chỉ bị đuổi, Ngọc Đức còn phải nhận thêm án phạt từ Ban kỷ luật VFF. Cụ thể, Ban kỷ luật VFF quyết định treo giò 8 trận, phạt 30 triệu đồng đối với cầu thủ này.

Thông báo của VFF nêu rõ: "Phạt 30 triệu đồng, cấm thi đấu 8 trận liên tiếp đối với Sầm Ngọc Đức (CLB Hà Nội) do có hành vi xâm phạm thân thể Nguyễn Anh Hùng (CLB Hải Phòng)".

Trước đó, Ngọc Đức đã gửi lời xin lỗi đến Anh Hùng: "Đó là tình huống diễn ra quá nhanh và tôi cũng không hiểu vì sao mình đá như vậy. Tôi đã gửi lời xin lỗi đến Anh Hùng và khi biết cậu ấy không bị thương nặng, tôi mới cảm thấy nhẹ nhõm".

Anh Hùng chia sẻ hình ảnh ống đồng rướm máu và còn nguyên vết đinh giày của Ngọc Đức. (Ảnh: FBNV)

Trong khi đó, Anh Hùng tuyên bố tha thứ cho Ngọc Đức: "Chuyện đã qua rồi, tôi cũng không bị chấn thương nặng lắm. Tôi tha thứ cho Ngọc Đức và hi vọng anh ấy rút kinh nghiệm cho những lần sau".

Trên mạng xã hội, Anh Hùng chia sẻ hình ảnh ống đồng rướm máu và còn nguyên những vết đinh giày của Ngọc Đức. Cầu thủ của Hải Phòng cảm thấy may mắn vì đã có bảo vệ ống quyển làm giảm lực sát thương, nếu không mọi chuyện sẽ còn tệ hại hơn./.

Trọng Phú/VOV.VN

Trọng Phú/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-thao/dap-bong-kinh-hoang-sam-ngoc-duc-linh-an-phat-nang-640360.vov