Đảo tiệc tùng cấm du khách mặc hở hang và ăn ngoài phố

Đảo Hvar ở Croatia từ lâu đã nổi tiếng với những bữa tiệc sôi động thu hút du khách quốc tế.

Hvar được coi là hòn đảo tiệc tùng nổi tiếng thế giới.

Nhưng du khách dự định tới hòn đảo Hvar vào mùa hè năm nay cần phải thay đổi cách ứng xử của họ, sau khi thị trưởng mới Rikardo Novak ban hành những quy định giảm thiểu các hành vi xấu của du khách.

Mức phạt tới 700 euro sẽ được ban hành với các hoạt động phản cảm, bao gồm ăn và uống tại nơi công cộng hay đi dạo trên đường phố trong trang phục áo tắm, trong khi đàn ông cởi trần sẽ bị phạt 500 euro.

Bảng quy định mức phạt dành cho các hành vi phản cảm của du khách.

Các tấm biển cảnh báo đã được lắp đặt khắp hòn đảo nghỉ dưỡng Hvar, với thông điệp: “Hãy tiết kiệm tiền và tận hưởng Hvar’’.

Du khách không được phép mặc áo tắm hay cởi trần xuống phố.

“Các du khách say xỉn, nôn ọe khắp nơi, đi tiểu bừa bãi, cởi trần, bất tỉnh trên phố”, ông Novak nói với các phóng viên. “Những người trẻ luôn được chào đón, nhưng họ sẽ phải học cách cư xử khi tới đây”.

Du lịch là ngành công nghiệp quan trọng đối với Croatia với lượng du khách rất đông tới các khu vực bờ biển Adriatic. Nơi đây có hơn 1.000 hòn đảo lớn nhỏ.

Hòn đảo Hvar là một trong những địa điểm du lịch hấp dẫn nhất ở Croatia.

Năm 2016, Croatia đã thu hút được gần 16 triệu du khách quốc tế, lớn hơn rất nhiều so với số dân 4,2 triệu người của quốc gia này.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/du-lich/dao-tiec-tung-cam-du-khach-mac-ho-hang-va-an-ngoai-pho-787682.html