Đào tạo 2.150 lượt cán bộ công chức Hải quan

Theo báo cáo của Trường Hải quan Việt Nam, tính đến ngày 18-11, nhà trường đã mở 51 lớp với 2.150 lượt học viên, đạt 111% kế hoạch theo đầu lớp và 118% kế hoạch theo số lượng.

Khóa đào tạo chuyên sâu tại Trường Hải quan Việt Nam. Ảnh: H.Nụ

Đồng thời, để đáp ứng được nhu cầu hiện đại hóa, nhà trường cũng chú trọng, mở rộng các lớp bồi dưỡng chuyên sâu cho CBCC chủ chốt trong ngành, đặc biệt đào tạo cho cộng đồng DN. Chỉ tính riêng trong năm 2016, Nhà trường đã mở nhiều lớp đào tạo chuyên sâu, nâng cao nghiệp vụ như: Thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành Hải quan, quản lý rủi ro…

Đại diện Trường Hải quan Việt Nam cho biết, song song với việc mở các lớp đào tạo, trường đang triển khai chỉnh lý bộ giáo trình, tài liệu đào tạo nghiệp vụ hải quan và cập nhật, bổ sung các kiến thức trong tài liệu đào tạo, đảm bảo cập nhật kiến thức thực tế và phù hợp với tình hình mới. Cùng với đó, từng bước nâng cao kỹ năng xây dựng và lập kế hoạch chương trình đào tạo một cách hợp lý và triển khai các công tác đào tạo theo nhu cầu thực tế của Hải quan các tỉnh, thành phố.

Cũng từ đầu năm đến nay, Tổng cục Hải quan (Trường Hải quan Việt Nam) đã tổ chức buổi làm việc với Đoàn Hải quan New Zeland về công tác đào tạo của ngành Hải quan; Cử cán bộ đi học ngoại ngữ chuyên ngành Hải quan tại nước ngoài; Tổ chức thi cấp chứng chỉ Nghiệp vụ khai Hải quan 2016 tại 2 khu vực TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh; Cử 80 công chức thuộc 30 đoàn tham gia hội thảo, hội đàm, khảo sát và các chương trình đào tạo tại nước ngoài.

Đảo Lê

Nguồn Hải Quan: http://www.baohaiquan.vn/pages/dao-tao-2-150-luot-can-bo-cong-chuc-hai-quan.aspx