Đảo nhiều rác nhất thế giới

Hòn đảo không có người ở Nam Thái Bình Dương (gần Nam Mỹ) là nơi có mật độ rác nhựa cao nhất thế giới.

Đó là đảo Henderson, một phần của quần đảo Pitcairn Islands thuộc Anh, có khoảng 37,7 triệu mảnh vỡ trên các bãi biển, trung bình 671 mảnh/m². Hòn đảo này nằm gần trung tâm của dòng hải lưu, nghĩa là nó thu thập nhiều rác từ tàu thuyền và khu vực Nam Mỹ. Nghiên cứu chung của Australia và Anh cho biết, rác thải đã lên đến 17 tấn.

Đảo Henderson được UNESCO liệt kê là đảo san hô với hệ sinh thái tương đối độc đáo, đáng chú ý là 10 loài thực vật và 4 loài chim quý hiếm.

GIA BẢO

Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/dao-nhieu-rac-nhat-the-gioi-445455.html