Đào móng nhà phát hiện đồ cổ.

Trong lúc phá dỡ nhà cũ, đào móng xây nhà mới, gia đình bà Vũ Thị Hiệp xóm 7 Diễn Hạnh, Diễn Châu, Nghệ An phát hiện sâu dưới lòng đất một chiếc chum sành trong đựng nhiều đồ vật được cho là có niên đại từ 150- 200 năm.

Trong lúc phá dỡ nhà cũ, đào móng xây nhà mới, gia đình bà Vũ Thị Hiệp xóm 7 Diễn Hạnh, Diễn Châu, Nghệ An phát hiện sâu dưới lòng đất một chiếc chum sành trong đựng nhiều đồ vật được cho là có niên đại từ 150- 200 năm.

Chiếc chum sành được phát hiện nằm khá sâu dưới lòng đất.

Chiếc chum sành được phát hiện nằm khá sâu dưới lòng đất.

Khi mở nắp chum, gia đình bà Hiệp đã phát hiện có khá nhiều bát đĩa cổ bên trong.

Số đồ cổ bao gồm 5 cái bát, 5 chiếc đĩa, một chiếc xanh đồng, một cối giã trầu bằng sứ, một cái cơi trầu.

Số đồ vật này được cho là đồ thời Nguyễn có niên đại từ 150- 200 năm, là những vật dụng hàng ngày của người dân Phủ Diễn đời xưa.

Hoa văn trên 1 chiếc bát.

Nhiều người dân khi nghe thông tin đã đến xem, có người hỏi mua nhưng gia đình bà Hiệp không bán. Gia đình cho hay sẽ giữ lại những cổ vật này trưng bày trong phòng khách khi ngôi nhà mới được xây xong.

Sách Nguyễn

TIN LIÊN QUAN

Nguồn Nghệ An: http://baonghean.vn/nghe-an-dat-va-nguoi/201610/dao-mong-nha-phat-hien-do-co-2749685/