Đạo diễn Phúc Phạm - cô gái “khác người” luôn khiến người khác chú ý

Đứng sau nhiều chương trình đình đám nhưng đạo diễn Phúc Phạm không hề dùng chiêu trò để nổi tiếng. Cô liên tiếp cho ra những game show mới lạ, và mới đây nhất là ý tưởng làm phim về đề tài ấu dâm, Phúc Phạm ngày càng khiến người khác phải chú ý bởi những điều “khác người” của mình.

Đạo diễn Phúc Phạm.

Chỉ quen với các chương trình giải trí dành cho giới trẻ, tại sao lần này chị quyết định thực hiện một bộ phim mang đậm tính xã hội như thế?

Đúng là đồng nghiệp và mọi người thường biết đến Phúc Phạm qua những show giải trí âm nhạc, gameshow, sitcom hài hước…Đây là lần đầu tiên tôi thử sức mình trong một đề tài xã hội, thật sự là một áp lực rất lớn không chỉ cá nhân tôi mà còn là tiếng nói chung của cả một tập thể. Mong rằng sự góp sức của tập thể sẽ mang đến kết quả như mong đợi.

Có phải khi chuyển hướng qua dòng phim thời sự nghĩ sẽ có “ăn” nên chị quyết định làm bộ phim này?

Thật sự trong kế hoạch năm nay của tôi và công ty tôi không nghĩ mình sẽ khai thác đề tài về xã hội như thế này. Như bạn cũng đã thấy đó, thời gian qua có những sự việc xảy ra rất bức xúc và đau lòng nổi bật là đề tài ấu dâm, không chỉ tôi mà rất nhiều người hết sức phẫn nộ và lên tiếng. Qua những bài viết tôi chia sẻ trên facebook cá nhân của mình có nhiều người góp ý rằng Phúc Phạm nên làm một điều gì đó mang tính lan tỏa. Và may mắn cho tôi khi tôi trình bày dự án của mình thì mọi người ai cũng ủng hộ và đồng hành cùng tôi.

Đạo diễn Phúc Phạm và ca sĩ Nam Cường.

Chị đã và đang chuẩn bị những gì để hoàn thành bộ phim này? Nó có gì khác biệt so với những tác phẩm mà Việt Nam đang có?

Tôi và mọi người đang gấp rút chuẩn bị những công đoạn cuối cùng trước khi bấm máy bộ phim ngắn này. Đây là một đề tài rất khó làm, bởi làm không khéo thì sẽ bị tác dụng ngược, do đó chúng tôi đã bàn và thống nhất với nhau cách truyền tải thông điệp thông qua phim một cách nhẹ nhàng, hài hước. Bật mí đây sẽ là một bộ phim kinh dị ma quái hài hước đan xen những lát cắt mặt trái xã hội. Và đây cũng chính là phần đầu mở hàng cho series “Bí ẩn học đường” của tôi.

Khi thực hiện một tác phẩm điện ảnh, người ta sẽ phân ra rõ rệt yếu tố thị trường giải trí và tính nghệ thuật thuần túy, với chị ở tác phẩm này như thế nào? Chị có chấp nhận hy sinh?

Đó chính là cái khó và trăn trở của tôi trong lúc này khi phải bảo đảm được tính giải trí và nghệ thuật trong phim. Nếu làm quá nghiêm túc thì khó có thể kéo khán giả xem sản phẩm của mình, lúc đó thì làm sao mình truyền tải được thông điệp đến đối tượng mình nhắm đến, ngược lại nếu mang nặng yếu tố giải trí thì người ta xem đó rồi sẽ quên. Mong rằng qua tác phẩm này mọi người sẽ thấy Phúc Phạm ở một thể loại phim phá cách khác với phong cách của tôi trước giờ.

Bật mí là để chuẩn bị cho công đoạn kịch bản tôi phải vượt lên chính mình chính là hàng ngày giam mình và coi những thể loại phim ma phim kinh dị - một điều mà trước giờ chưa bao giờ tôi dám làm (cười lớn). Hy vọng khi phim ra mắt sẽ thu được kết quả tốt vì những hy sinh của tôi và ê kíp…

Kênh YouTube “sạch” về Spiderman Elsa của Phúc Phạm.

Tại sao chị lại chọn Nam Cường để thực hiện dự án này? Chị vẫn còn muốn “mượn” tên tuổi nghệ sĩ để câu view cho sản phẩm chăng? Chị đánh giá sao về thực trạng nhiều nhà sản xuất dùng một số tên tuổi lớn tham gia và PR cho phim? Nó còn hiệu quả trong thời điểm này?

Nếu nói tôi đang mượn name để PR cho những sản phẩm thì chắc hẳn tôi đã PR để nổi tiếng từ rất lâu rồi và name PR phải là Mỹ Tâm, Đàm Vĩnh Hưng, Hồ Ngọc Hà, Sơn Tùng MTP… chứ không chỉ là Nam Cường. Tôi từng làm nhiều chương trình với những tên tuổi lớn và thực sự không khó để mời họ tham gia. Hầu hết những hình ảnh sau cánh gà của tôi thường do ê kíp chụp lén và gửi cho tôi sau mỗi chương trình kết thúc. Còn Nam Cường thật sự chúng tôi từng có một mối thâm tình từ rất lâu, tôi từng là quản lý của Nam Cường từ những ngày đầu với những ca khúc ghi dấu như ‘Bay giữa ngân hà”, “Một lần thôi”…Chính vì quãng thời gian gắn bó đó mà tôi hiểu Cường phù hợp với vai nam chính trong bộ phim sắp tới. Ngoài ra những diễn viên tham gia trong phim là những người đàn anh, đồng nghiệp, đàn em thân thiết ngoài đời cũng sẽ đồng hành với tôi trong những dự án sắp tới.

Mặc dù hoạt động nghệ thuật khá nhiều nhưng có vẻ như khán giả lại không mấy biết đến chị, có phải vì chị “hiền” quá không? Chị có đồng ý quan điểm làm nghệ thuật là phải bon chen chứ?

Công việc của đạo diễn, nhà sản xuất là luôn đứng sau cánh gà, chỉ cần nhìn thấy tác phẩm, sản phẩm, show diễn do mình tổ chức được khán giả đón nhận đó chính là niềm vui, đủ để mình tái tạo năng lượng. Mình không phải nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên, không thường xuyên xuất hiện trước công chúng nên không được “quen mặt” là điều bình thường.

Chỉ trừ những cuộc talkshow, hay làm ban giám khảo, phỏng vấn về nghề tôi mới xuất hiện, tôi cũng chỉ là một người bình thường hay ngồi quán cóc, ăn lề đường với bạn bè đó chính là tính cách của tôi. Thường ngày mọi người thấy tôi rất vui vẻ và có phần dễ chịu nhưng đừng xuất hiện sau cánh gà hay hậu trường nhé, tôi thường “lên cơn điên” vì lúc đó tôi đặt hiệu quả và tính nghiêm túc trong công việc lên trên hết (cười lớn). Và đừng ngạc nhiên khi mọi người gọi tôi là “bà Zú hung dữ”.

Vương Huy Khôi

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://www.nguoitieudung.com.vn/dao-dien-phuc-pham--co-gai-khac-nguoi-luon-khien-nguoi-khac-chu-y-d57230.html