Đạo diễn “Người Mỹ trầm lặng” tái ngộ khán giả Việt Nam

(LĐO) - Đạo diễn bộ phim “Người Mỹ trầm lặng” nổi tiếng Phillip Noyce sẽ tái ngộ với khán giả Việt Nam trong một vai trò mới, không phải đạo diễn.

Trong tháng 10 tới, khán giả yêu thích điện ảnh sẽ được chứng kiến một sự kiện lớn: Liên hoan phim quốc tế Việt Nam. Trong thời gian từ 17-21.10, ban tổ chức sẽ chọn ra 50 trên tổng số 96 bộ phim trên các hạng mục đến từ 30 quốc gia trên thế giới để chiếu tại Liên hoan. Xuất hiện tại Liên hoan phim quốc tế Việt Nam lần này, có một gương mặt khá quen thuộc với khán giả, đặc biệt là những người yêu thích bộ phim “Người Mỹ trầm lặng”: Đạo diễn Phillip Noyce. Phillip Noyce được khán giả Việt Nam biết tới và yêu mến qua vai trò đạo diễn của nhiều bộ phim nổi tiếng Hollywood, đặc biệt là bộ phim về Việt Nam “Người Mỹ trầm lặng”. Dưới sự chỉ đạo của ông và tham gia diễn xuất của nữ diễn viên Đỗ Hải Yến, bộ phim đã đưa hình ảnh về đất nước và con người Việt Nam ra toàn thế giới. Bộ phim được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết của Graham Greene xuất bản vào năm 1955. Nhưng chỉ đến Phillip Noyce, “Người Mỹ trầm lặng” mới thực sự gây được tiếng vang. Phần lớn cảnh quay của “Người Mỹ trầm lặng” có bối cảnh chính tại Việt Nam. Đây là phim Hollywood đầu tiên về Việt Nam được quay ở nước sở tại với kinh phí thực hiện khá lớn vào thời điểm lúc bấy giờ - 30 triệu USD. Lần trở về Việt Nam này, Phillip Noyce sẽ đóng một vai trò mới: Thành viên ban giám khảo Liên hoan phim quốc tế Việt Nam (gọi tắt là VNIFF). Ngoài Phillip Noyce, ban giám khảo của Liên hoan còn có sự tham gia của các đạo diễn, diễn viên nổi tiếng trên thế giới và Việt Nam: ông Marco Muller - Giám đốc Liên hoan phim quốc tế Venice, ông Francois Catonne - quay phim nổi tiếng người Pháp, Kang Su Yeon - diễn viên Hàn Quốc, đạo diễn NSND Đặng Nhật Minh, NSND Bùi Đình Hạc... Liên hoan phim khai mạc vào tối ngày 17.10, lễ bế mạc và trao giải diễn ra vào 21.10 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia. Xuân Cường

Nguồn Lao Động: http://laodong.vn/tin-tuc/dao-dien-nguoi-my-tram-lang-tai-ngo-khan-gia-viet-nam/16877