Đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh: Không để hoa hậu đóng phim với cái đầu rỗng

Đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh đã có những chia sẻ thú vị về bộ phim đầu tay đang gây bão những ngày qua - Lô tô.

Suốt thời gian qua, cái tên Huỳnh Tuấn Anh được nhiều người nhắc đến khi bộ phim Lô tô nhận được nhiều tình cảm của công chúng. Bộ phim đầu tay của nam đạo diễn lấy cảm hứng từ câu chuyện Chuyến đi cuối cùng của chị Phụng, kể về hành trình “trôi sông lạc chợ” của gánh lô tô Phù Hoa. Bộ phim đã chạm được trái tim của rất nhiều người xem.

Dù là “tân binh” trong vai trò đạo diễn điện ảnh, nhưng Huỳnh Tuấn Anh là gương mặt khá quen thuộc của “làng nghệ” trong... rất nhiều vai trò.

Trước đó, tên tuổi của Huỳnh Tuấn Anh từng nổi lên như một hiện tượng khi gắn liền với nhiều bộ phim hot như: Cổng mặt trời, Huyền thoại tình yêu, Sống trên đời phải yêu nhau, Thảo nguyên ngọt ngào,…

Mới đây, đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh đã có những chia sẻ thú vị với báo Người Đưa Tin về bộ phim đầu tay, nhất là những tranh cãi về vai diễn của Hoa khôi Nam Em.

Đạo diễn phim Lô tô, Huỳnh Tuấn Anh.

Tôi hài lòng với vai diễn của Nam Em trong Lô tô

Sau khi bộ phim Lô tô ra rạp, đã có nhiều ý kiến trái chiều về vai diễn của Nam Em. Nhưng tôi nghĩ, đó là điều bình thường. Bản thân tôi rất hài lòng với vai diễn của cô ấy. Thực ra, trước khi quay, Nam Em đã có 3 tháng học diễn xuất và cô ấy không ngừng cố gắng, nỗ lực để hoàn thành tốt vai Thương.

Nhìn một cách khách quan, Nam Em diễn xuất được, ít nhất cô ấy rất hợp với nhân vật và rất tròn vai. Tuy nhiên, đứng giữa Lô tô có quá nhiều diễn viên nổi tiếng nên Nam Em mới bị chê. Hơn nữa, vai Thương có đôi chỗ thể hiện hơi quá sức với Nam Em, nhưng không đến nỗi làm hư cả bộ phim. Với lần chạm ngõ đầu tiên của một diễn viên tay ngang, được học diễn xuất chỉ trong một thời gian ngắn, Nam Em khó tránh khỏi sai sót. Vì vậy, khán giả cũng nên thông cảm và nhìn nhận sự nỗ lực, cố gắng của cô ấy trong phim.

Hai tiếng “diễn viên” thiêng liêng lắm

Chuyện hoa hậu đóng phim là điều rất tốt với nền điện ảnh hiện nay. Những năm tới đây, sẽ có một cuộc đổ bộ rất lớn của các hoa hậu, người mẫu sang đóng phim, vì số lượng diễn viên điện ảnh chuyên nghiệp không còn nhiều.

Hơn nữa, showbiz Việt đang có cuộc bão hòa danh hiệu của các nàng hoa hậu. Nên việc dịch chuyển của các người đẹp sang điện ảnh là điều chắc chắn phải diễn ra.

Không chỉ vậy, các người đẹp còn là những người có trong tay khối “tài sản” đồ sộ: Fan, sắc đẹp, sự ưu ái của xã hội và hình ảnh sạch. Vậy, tại sao chúng ta không cộng hưởng “tài sản” đó với nghiệp diễn?

Bản chất của việc mời hoa hậu, người mẫu sang đóng phim điện ảnh cũng chỉ là chọn diễn viên cho phim. Nhưng, quan điểm làm điện ảnh của tôi rất rõ ràng, không thể để một nàng hoa hậu chỉ là “bình hoa di động” với cái đầu rỗng ra phim trường.

Trước khi để hoa hậu đóng phim, tôi sẽ cho cô ấy đi học lớp diễn viên. Hai tiếng “diễn viên” thiêng liêng lắm và muốn diễn được thì bạn phải khổ luyện, học hỏi rất nhiều. Còn chuyện hoa hậu đóng phim dở tệ vì họ không được học qua trường lớp diễn xuất, đồng thời do đạo diễn quá tin vào bản thân mà xem thường khán giả.

Hà Linh

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/dao-dien-huynh-tuan-anh-khong-de-hoa-hau-dong-phim-voi-cai-dau-rong-a321294.html