Đạo diễn Hoa hậu VN 2016 lên tiếng về màn trình diễn gây thất vọng của Bi Rain

Bên cạnh còn nhiều tranh cãi về nhan sắc của tân Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh thì chương trình biểu diễn đêm chung kết cũng nhận nhiều ý kiến không hài lòng, đặc biệt là phần trình diễn của ngôi sao quốc tế Bi Rain.

Bà Phạm Kim Dung và ông Lê Xuân Sơn trao vương miện cho Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh Ảnh: BTC

Bà Phạm Kim Dung, đại diện BTC và tổng đạo diễn chương trình Hoàng Nhật Nam đã có những chia sẻ thẳng thắn.

* Phía ban tổ chức có thể chia sẻ cụ thể về kinh phí cho đêm chung kết vừa qua, đặc biệt là với các ý kiến trái chiều cho là thiếu hoành tráng như kỳ vọng?

- Bà Phạm Kim Dung: Tổng kinh phí cho riêng đêm diễn là rất lớn nhưng vì một số lý do tế nhị chúng tôi không thể chia sẻ cụ thể được. Có điều sự tán thưởng của hơn 7.000 khán giả tại nhà thi đấu Phú Thọ, ngồi lại đến cuối chương trình tôi cho rằng không đơn giản chỉ là để xem cô gái nào sẽ đăng quang hoa hậu mà cái chính là họ thưởng thức show diễn.

Tôi đã từng làm rất nhiều show lớn, cũng từng nhìn thấy những khách lớn tuổi lác đác ra về, các bạn trẻ vội vã về ngay sau khi hết thần tượng của họ. Nhưng đêm chung kết này cả khán phòng vẫn đầy ắp. Tất cả các nhà tài trợ, khách mời đều hài lòng với đêm diễn. Tôi cho rằng đó là một giá trị vô giá mà chúng tôi nhận được.

Còn thiếu sự hoành tráng như kỳ vọng thì tôi không biết những khán giả này xem chương trình có trọn vẹn không? Xem bằng phương tiện gì và có thể gu của nhóm khán giả này không thuộc nhóm yêu thích sự kiện hoa hậu chăng? Tôi nghĩ sự đầu tư bài bản cho từng phần trình diễn, phối kết hợp luôn tạo ra điểm nhấn cho từng tiết mục, và các phần trình diễn của thí sinh.

Mỗi người có quyền mong đợi tất cả những chương trình theo gu nghe nhìn của chúng ta nhưng tôi nghĩ những người xem show nên nhìn theo tiêu chí của show đó để nhận định như thế mới công bằng. Lạc quan mà nghĩ thì tôi cho rằng cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016 quá nóng, và lượng người trông đợi vào đêm diễn quá nhiều, mà bất kỳ một loại hình nghệ thuật nào, một con người nào đều có “anti fan” nên ý kiến trái chiều là điều bình thường, chúng tôi sẽ ghi nhận và trong khả năng tốt nhất có thể làm sao để phù hợp với cả “anti fan”.

Sự góp mặt của Bi Rain trong đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam nhận nhiều ý kiến trái chiều Ảnh: BTC

* Thưa đạo diễn Hoàng Nhật Nam, nhiều ý kiến nhận xét tiết mục của Bi Rain gây thất vọng do thời gian chờ lâu, hát tiếng Hàn nhiều khán giả Việt thấy xa lạ, anh có ý kiến gì không?

- Đạo diễn Hoàng Nhật Nam: Format của Hoa hậu Việt Nam suốt 28 năm qua đó là tất cả các thí sinh phải trình diễn đủ ba màn áo dài, áo tắm và dạ hội, sau đó chọn ra Top 10, Top 5 ứng xử và ban giám khảo cần có 20 phút hội ý để có kết quả cuối cùng.

Giữa các phần trình diễn phải có ít nhất 15 đến 20 phút cho các thí sinh thay trang phục, đổi kiểu tóc, chỉnh sửa trang điểm, đồng thời các em cũng cần lấy lại tinh thần để chuẩn bị cho phần trình diễn kế tiếp… cho nên nếu không chờ Bi Brain thì chúng ta vẫn phải chờ ca sĩ khác với từng đó thời gian. Tôi cho rằng với năm đầu tiên thử nghiệm thảm đỏ truyền hình trực tiếp đã làm cho khán giả cảm thấy chương trình dài hơn chăng?

Về Bi Rain, chúng ta thấy anh ấy luôn có sức nóng nhất định với công chúng và truyền thông bởi vì anh là sao quốc tế… cho nên điều khán giả kỳ vọng là hoàn toàn không có gì bàn cãi. Ban đầu chúng tôi cũng đề xuất Bi Rain hát tiếng Anh nhưng do lâu rồi anh không hát tiếng Anh nên Bi Rain đề nghị vẫn hát tiếng Hàn và vẫn đồng ý hát bài My Girl bằng tiếng Anh để ca ngợi 30 cô gái xinh đẹp.

Phía Bi Brain cũng trao đổi là anh ấy nổi tiếng trên thế giới bằng những ca khúc K-pop tiếng Hàn và vũ đạo đẹp chứ không nổi tiếng bằng tiếng Anh. Việc hát bằng tiếng Hàn sẽ là lợi thế và anh ấy muốn trình diễn một cách tốt nhất.

Việc mời một ca sĩ nước ngoài có tầm ảnh hưởng thể hiện sự hội nhập, quảng bá văn hóa Việt ra thế giới, bạn có biết rằng rất nhiều kênh truyền hình Hàn Quốc đã đăng tải thông tin việc Rain sang trình diễn trong Hoa hậu Việt Nam và họ cũng có thông tin chung về chương trình cũng như nhan sắc của các thí sinh… còn cơ hội nào quảng bá tuyệt vời hơn thế? Mục tiêu của BTC là quảng bá cuộc thi ra nước ngoài, thông qua đó quảng bá văn hóa Việt Nam.

Tổng đạo diễn Hoàng Nhật Nam Ảnh: BTC

* Có ý kiến cho rằng chương trình đầu tư nhiều cho Bi Rain chi bằng đầu tư cho chục sao hạng A của Việt Nam sẽ gần gũi hơn. Ngoài ra camera quay phát sóng thu khá nhiều hình "rác". Đoạn các cựu Hoa hậu chào sân không được nhấn vào... Đạo diễn có thể chia sẻ về những “hạt sạn” ấy?

- Đạo diễn Hoàng Nhật Nam: Sự ưu ái của tôi trong dàn dựng dành cho các ca sĩ Việt Nam để không gây ra khoảng cách giữa ca sĩ Việt và ca sĩ nước ngoài để ca sĩ Việt Nam vẫn nổi bật trong đêm diễn thể hiện tinh thần của BTC rất rõ ràng. Chính ca sĩ Thu Minh và Hà Anh Tuấn đều đánh giá là show quá hoành tráng và họ thấy hạnh phúc khi tham gia trình diễn.

Nếu tôi không dàn dựng các phần trình diễn này công phu thì bạn cũng sẽ thấy khán giả lại nói là không quan tâm đến những phần trình diễn. Trong một chương trình dài thì tất cả các phần trình diễn đều phải được đầu tư. Các bạn nên thấy là thí sinh vẫn trình diễn đủ thời gian đúng với format chương trình.

Việc camera thu nhiều hình “rác” thì đúng là có và chúng tôi cũng đã rất nỗ lực để phối hợp với ê kíp ghi hình nhưng do điều kiện của nhà thi đấu không như nhà hát nên cũng có phần lúng túng. Việc các Hoa hậu không được focus cũng nằm trong lý do nêu trên. Ngoài ra, trời mưa rất to trước đó cũng có chút ít ảnh hưởng đến kỹ thuật.

Tóc Tiên, Đông Nhi với màn đu dây trình diễn trong nhà thi đấu Phú Thọ Ảnh: BTC

* Phía BTC có thể bật mí về cát sê của Bi Rain. Nam ca sĩ có phản hồi gì với ban tổ chức sau khi chương trình kết thúc?

- Bà Phạm Kim Dung: Cát sê của Bi Rain là con số mà chúng tôi đã cam kết với nhau là bảo mật. Bạn có thể nghe đâu đó nói rằng 1 tỉ, 2 tỉ, 3 tỉ đồng thì đều sai và tôi có thể cho biết là con số cao hơn số đó.

Bi Rain cho biết ngay sau buổi tổng duyệt rằng BTC đã chuẩn bị mọi thứ rất hoàn hảo và anh ấy rất hài lòng. Sau đêm diễn anh ấy cũng thấy ngại vì không chụp hình với báo chí được vì tinh thần anh ấy là chỉ chụp hình cho BTC, và ê kíp làm truyền thông thì mong muốn các báo đều có hình ảnh nên đã “cố” set up thêm và Bi Rain chưa chuẩn bị tinh thần.

* Có thông tin cho rằng cuộc thi Hoa hậu Việt Nam có kinh phí tổ chức lên đến 40 tỉ đồng, thực hư tin đồn này thế nào? Nếu được làm lại, BTC có đầu tư mạnh vào khâu nào đã thiếu sót không?

- Bà Phạm Kim Dung: Con số hơn con số của bạn đưa ra. Mỗi cuộc thi, chương trình đều có tiêu chí của mình, và chúng tôi đang đi đúng theo tiêu chí mà chúng tôi đặt ra, đó là: trẻ trung, hội nhập và quảng bá hình ảnh của cuộc thi, văn hóa Việt Nam ra nước ngoài. Tất cả các khán giả gồm những người chuyên môn và khán giả bình thường khi xem tại chỗ đều đã rất hài lòng. Vậy nếu có điều chỉnh thì chắc chúng tôi sẽ xem lại các góc máy truyền hình cho hợp lý hơn để phục vụ khán giả truyền hình.

* Xin cảm ơn ban tổ chức và đạo diễn!

Thùy Linh
(thực hiện)

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/van-hoa/dao-dien-hoa-hau-vn-2016-len-tieng-ve-man-trinh-dien-gay-that-vong-cua-bi-rain-739686.html