Đào cho thuê chưng Tết giá trăm triệu vắng khách

Một số vườn đào cho doanh nghiệp thuê trang trí Tết có giá trăm triệu đồng mỗi cây năm nay đang khá chật vật tìm khách.

Hoạt động trong lĩnh vực cho thuê cây cảnh, nhất là trong dịp Tết, từ nhiều năm nay, đại diện Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Môi trường Vinatrees cho biết mức giá thuê cao nhất mà đơn vị thu về dịp Tết Đinh Dậu là 120 triệu đồng. Sản phẩm là cây đào cổ thụ, thế rồng, vảy mốc, hoa nở đều... được một doanh nghiệp lớn đặt hàng tại vườn, mang về trang trí ở sảnh trụ sở công ty.

Tuy nhiên, số cây cho thuê được giá trên dưới 100 triệu đồng năm nay rất ít, chỉ phổ biến vào khoảng 5-20 triệu đồng mỗi cây. Còn với các hộ gia đình có thuê cũng thường ở mức 3-7 triệu đồng.

Theo khảo sát, mức giá cho thuê phổ biến trên thị trường Tết năm nay dao động từ 3-15 triệu đồng mỗi cây. Trong đó, những cây có giá thuê khoảng 7-10 triệu đồng là đắt khách hơn cả. Các chủ vườn cho biết, giá cho thuê bằng khoảng hai phần ba giá bán. Tuy nhiên, đa số đây là những cây đẹp, chủ vườn không muốn bán nên chỉ cho thuê.

Chủ các vườn đào tại Hà Nội cho hay, do thời tiết xấu, cây ít hoa nên những cây gốc to, nở đẹp giá thuê đều cao hơn năm ngoái khoảng 15-20%. Thậm chí một số cây thế đẹp, hoa và nụ phát triển đều giá có thể cao hơn năm ngoái 30%. Tuy nhiên, những cây xấu mã hơn thì giá thuê lại khó đẩy cao. Một số chủ vườn phải giảm giá cho thuê so với hồi đầu tháng Chạp.

Anh Dũng, chủ vườn đào tại Nhật Tân cho hay, những cây đào đẹp nhất vườn thường cho thuê khá dễ, thậm chí nhiều khách đặt cách đây cả tháng. Với những cây còn lại, đến nay chủ vườn phải giảm giá nhẹ để kích cầu bởi có thể cùng mức giá như vậy, họ có thể chọn một cây quất hoặc cây cảnh khác khá đẹp.

Nhiều chủ vườn đào năm nay "đánh bắt xa bờ" bằng việc tìm kiếm những khách hàng tỉnh lẻ.

Bên cạnh việc giảm giá nhẹ, một số chủ vườn còn chủ động tiếp cận chào mời khách. Chị Hoài, nhân viên hành chính - văn phòng một doanh nghiệp cho hay, cách đây khoảng một tuần, chị nhận được cuộc gọi của một đơn vị mời chào thuê đào.

"Họ cho biết đến nay vẫn còn nhiều gốc chưa có người thuê, mua nên đã chủ động gọi điện đến các doanh nghiệp để chào mời khách hàng. Họ cũng cho hay, giá đào năm nay cao hơn năm ngoái, song hiện nếu khách thuê sẽ được giảm giá so với hồi đầu tháng", chị Hoài cho hay.

Anh Chính, chủ vườn đào tại Hà Đông cũng chia sẻ nếu như mọi năm, khoảng rằm tháng Chạp thì những gốc đào to thường được doanh nghiệp thuê hết để về chưng Tết. Tuy nhiên, năm nay, vườn đào của anh vẫn còn khoảng 5 gốc chưa cho thuê được.

Theo lý giải của anh, tuy vẫn là loại hoa được ưa chuộng nhất trong dịp Tết, song cây đào được trồng tại các vườn quanh địa bàn Hà Nội hiện phải cạnh tranh với đào rừng, đào Lào... và nhiều loại hình cây cảnh khác như quất, mai, cây ngũ quả, hoa phong lan các chủng loại. Do đó, bên cạnh thị trường Hà Nội, nhiều chủ vườn đào ở Nhật Tân (Tây Hồ), La Cả (Dương Nội - Hà Đông)... còn mở rộng thị trường đi các tỉnh. Theo đó, nếu doanh nghiệp, hộ gia đình ở các tỉnh đặt đào, chủ vườn sẽ chở đến tận nơi và tính thêm cước phí vận chuyển 4 lượt đi - về để giao hàng và nhận đào về sau Tết.

Anh Chính cho hay, đây là năm đầu tiên anh triển khai cho thuê ở các tỉnh lẻ. Đến nay, chủ vườn đã có gần chục khách hàng là doanh nghiệp ở các tỉnh lân cận như Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hà Nam...

Theo VnExpress

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/thi-truong/dao-cho-thue-chung-tet-gia-tram-trieu-vang-khach-123213/