Đạo chích vào vai tiếp thị

Dù không qua bất kỳ một trường lớp đào tạo diễn viên nào nhưng Đặng Minh Hào (1984, trú thôn Bình Đức, xã Phan Hiệp, H. Bắc Ninh, tỉnh Bình Thuận) lại vào vai “nhân viên tiếp thị dầu gội” một cách hoàn hảo, qua mắt khách hàng gây ra hàng loạt vụ trộm cắp trên địa bàn H. Thăng Bình (Quảng Nam) và những vùng lân cận. Ngày 22-5, sau thời gian vào cuộc, điều tra CAH Thăng Bình cho biết đã bắt giữ Hào về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Trước đó, chỉ trong vòng 4 ngày CAH Thăng Bình liên tục nhận được phản ánh của người dân các vụ mất tài sản. Cụ thể, ngày 4-5, đơn vị nhận được trình báo của khách sạn F. (tổ 6, thị trấn Hà Lam, H. Thăng Bình) về việc bị kẻ gian trộm một laptop chứa nhiều dữ liệu quan trọng ngay trên bàn lễ tân. Tiếp đó, ngày 6-5, CQĐT CAH này lại tiếp tục nhận được phản ánh của một nhà trọ trên địa bàn xã Bình An cũng bị mất tài sản lớn. Điều đặc biệt, các vụ trộm cắp này đều diễn ra giữa ban ngày, ở những nơi đông người song thủ phạm vẫn có thể dễ dàng thực hiện hành vi. Xác định đây là hành vi trộm cắp có chủ ý và đối tượng có sự chuẩn bị cụ thể, chi tiết nên CAH Thăng Bình nhanh chóng vào cuộc đấu tranh, khoanh vùng đối tượng nghi vấn nhằm theo dõi, điều tra. Từ nguồn tin của người bị hại, qua miêu tả vóc dáng và những thông tin liên quan, CQĐT nhận định các vụ trộm cắp trên đều do một đối tượng gây ra và nổi lên một “nhân viên tiếp thị dầu gội”. Tiếp tục rà soát, truy tìm CQĐT đã bắt giữ Hào, đưa về CQĐT. Tại đây, ban đầu Hào chối bỏ toàn bộ hành vi và cho rằng mình chính là “nhân viên tiếp thị” chính hiệu. Hơn thế, Hào còn ngụy biện là người nơi khác đến, không thông thạo đường sá, đi lại nên... hoàn toàn vô tội. Tuy nhiên, bằng chính những bằng chứng sắc bén, CQĐT đã khiến Hào không thể chối cãi hành vi phạm tội.

Đặng Minh Hào.

Theo đó, 11 giờ 30 ngày 3-5, Hào điều khiển xe máy BKS 86B-243.94 đến một nhà nghỉ gần khu công nghiệp Điện Nam Trung (TX Điện Bàn) để giới thiệu sản phẩm. Đang hăng say nói chuyện, Hào vẫn không quên để ý và thấy một chiếc laptop hiệu Acer màu đen. Lợi dụng lúc không có người Hào nhanh thay “thó” đem bán 1,9 triệu đồng. Tiếp đó, 10 giờ ngày 4-5, Hào lại hành nghề tại khách sạn F. và lấy đi một laptop xách tay hiệu Emachines D725, mang vào TP Tam Kỳ bán 700 nghìn đồng. Tiện đường, Hào không quên hoàn tất phi vụ thứ ba trước khi trở về “cơ sở”. 12 giờ cùng ngày, Hào đến một nhà nghỉ (thuộc P. Hòa Thuận, TP Tam Kỳ) thì phát hiện ĐTDĐ hiệu HTC màu trắng đang sạc pin không người trông liền “cuỗm” mang bán 400 nghìn đồng. Thấy dễ ăn, về lại Thăng Bình, Hào tìm đến dãy trọ số 1 (thôn An Thành 2, xã Bình An) để “chào hàng”, khi đang tìm người giới thiệu Hào thấy điện thoại Oppo 39 của một người thuê trọ đang để trong phòng không đóng cửa nên nhanh chân đến lấy rồi cả hai cùng “bốc hơi”...

Tại CQĐT, Hào khai nhận toàn bộ số tiền bán được sau khi trộm đều được y tiêu xài hoang phí. Tất cả những vụ trộm gây ra đều có sự chuẩn bị kỹ càng. Hào đến thăm địa bàn trước vài ngày, tìm hiểu mọi thông tin rồi sau đó mới thực hiện hành vi nhằm tránh sự để ý của CQĐT. Hào cho biết, vì không có công việc ổn định, lười biếng lao động nên vào Thăng Bình thuê trọ và hành nghề trộm cắp.

Phi Nông

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_166489_da-o-chi-ch-va-o-vai-tie-p-thi-.aspx