Dạo bước trên mây ở nơi ẩm ướt nhất thế giới

Bang Meghalaya ở đông Ấn Độ, địa điểm ẩm ướt nhất trên Trái Đất theo Sách Kỷ lục Guinness, được mệnh danh là "nơi trú ngụ của những đám mây".

Một trong những địa điểm chụp ảnh nổi tiếng nhất ở bang Meghalaya là Thác Nohkalikai, thác nước cao nhất Ấn Độ. Trải nghiệm bước đi trên mây có được ở một số thị trấn tại Meghalaya là do lượng mưa ở đây rất cao, thường vào khoảng 1,1 m mỗi năm. Ảnh: Getty.

Những đám mây bao quanh các ngọn núi ở khu vực Đồi Khasi, bang Meghalaya. Hầu hết mưa của tiểu bang đều rơi vào khoảng giữa tháng 6 và tháng 9. Bởi vậy, mùa mưa là khoảng thời gian đẹp nhất để khám phá địa điểm này. Ảnh: Bloomberg.

Du khách đi qua "cây cầu sống" ở Mawlynnong, bang Meghalaya. Người dân ở Meghalaya hướng tới thiên nhiên qua những công trình độc đáo. Những "cây cầu sống" như trong ảnh có thể được tạo thành từ rễ cây cao su. Ảnh: Bloomberg.

Không giống những cây cầu hiện đại, các "cây cầu sống" được tạo thành từ thân cây trầu, gia cố bằng đá sỏi và nằm ngang giữa sông. Những công trình này thường mất khoảng 15 năm để "trồng" được và có thể chịu tải khoảng 50 người cùng lúc. Ảnh: Charukesi Ramadurai.

Nằm ở phía đông Đồi Khasi, làng Mawlynnong nổi tiếng với những khu vườn được chăm chút tỉ mỉ và vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ. Để nhìn ngắm những đồng bằng rộng lớn của Bangladesh ở gần biên giới, dân làng Mawlynnong đã xây nên cây cầu dài 24 m làm từ thân cây được gọi là Cảnh Trời. Ảnh: Charukesi Ramadurai.

Mawlynnong cũng được mệnh danh là "Ngôi làng sạch nhất châu Á". Những thùng rác được đặt bên đường giúp dân làng giữ cho khu vực luôn được sạch sẽ. Đường đi ở không có một vết bẩn do người dân luôn quét dọn hàng ngày. Ảnh: Getty.

Một phụ nữ dân tộc Khasi mặc trang phục truyền thống biểu diễn tại Lễ hội Shak Sud Mynsiem. Lễ hội được tổ chức vào tháng 4 hàng năm ở Shillong, thủ phủ của Meghalaya. Ảnh: Getty.

Những người đi xe đạp đi qua một nhà thờ Công giáo ở Shillong. Đây là một trong những thị trấn trên đồi cuốn hút nhất ở Ấn Độ. Ảnh: Bloomberg.

Phụ nữ giặt quần áo ở bể nước ngoài trời trong buổi sáng nhiều sương mù ở bang Meghalaya. Ngoài thác nước cao nhất Ấn Độ, Meghalaya còn có một địa điểm hấp dẫn không kém là hang động Mawsmai với những măng đá và thạch nhũ đá vôi tuyệt đẹp được tạo thành từ sự xói mòn của nước trong hàng nghìn năm. Ảnh: Bloomberg.

Tuyết Mai (Theo CNN)

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/dao-buoc-tren-may-o-noi-am-uot-nhat-the-gioi-post730909.html