Đào bom đem bán, 7 đối tượng hầu tòa

Ngày 26/12, TAND tỉnh Quảng Trị mở phiên tòa sơ thẩm xét xử nhóm đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng.

Các bị cáo bị đưa ra xét xử gồm Nguyễn Văn Trị (SN 1975); Phan Thanh Tú (SN 1988); Nguyễn Ngọc Tân (SN 1978); Nguyễn Văn Vấn (SN 1987); Phan Thanh Tuấn (SN 1986, đều trú tại Trung Giang, Gio Linh, Quảng Trị); Thái Bá Tứ (SN 1985, trú tại Gio Mỹ, Gio Linh, Quảng Trị); Lê Văn Bảo (SN 1984, trú tại Sen Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình); tất cả đều về tội danh vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng.

7 bị cáo trước vành móng ngựa

Theo cáo trạng, từ ngày xảy ra sự cố môi trường biển khiến cuộc sống của người dân các xã ven biển thuộc huyện Gio Linh (Quảng Trị) lâm vào tình trạng vô cùng khó khăn, nhiều ngư dân phải tạm ngưng nghề biển, tìm ngành nghề khác để kiếm kế sinh nhai. Trong đó, rất nhiều người sắm máy rà tìm phế liệu đem bán nhằm kiếm thêm thu nhập.

Vào ngày 24/7, Tứ, Tân và Tú đi đến khu vực đồi cát thuộc địa phận thôn Hà Lợi Trung (xã Trung Giang) dùng máy rà để dò tìm phế liệu. Cả nhóm phát hiện 3 vị trí có kim loại nằm dưới lòng đất liền dùng xẻng đào nhưng do sâu quá không đào được. Sau đó, Tứ, Tân, Tú bàn bạc với Trị, Vấn và Tuấn thống nhất thuê Nguyễn Thanh Hùng (SN 1975, trú tại xã Trung Giang) dùng máy đào chuyên dùng để đào phế liệu.

Đến 22h cùng ngày, các đối tượng mang theo máy rà, rựa, cưa… đến gặp Hùng rồi tiến hành đào tìm. Được một lúc, cả nhóm phát hiện 3 quả bom MK82-500BLS, mỗi quả nặng 240kg, dài 1,6m, đường kính 30cm. Đặc biệt, số bom này còn tác dụng nổ phá, sát thương bằng sức ép của thuốc nổ và các mảnh văng với bán kính sát thương lớn. Tuy nhiên, cả nhóm không giao nộp cho cơ quan chức năng mà lại thuê xe của Bảo đem đi cất giấu.

3h sáng ngày 25/7, các đối tượng đang vận chuyển bom lên xe thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang. Tứ, Tú, Tân, Vấn và Tuấn bỏ chạy, đến sáng thì đến trụ sở Công an huyện Gio Linh đầu thú.

Tại phiên tòa, các bị cáo thành khẩn khai báo , tỏ ra ăn năn hối cải về hành vi sai trái mà mình gây ra. Được nói lời sau cùng trước lúc tòa nghị án, cả nhóm mong muốn được giảm nhẹ hình phạt để sớm trở chăm sóc gia đình , nuôi con nhỏ.

Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ, HĐXX quyết định tuyên phạt Tứ, Tú, Tuấn mỗi người 6 tháng tù treo; Vấn 9 tháng tù treo; Trị, Tân và Bảo mỗi người 24 tháng cải tạo không giam giữ; tất cả đều về tội danh trên.

Hoa Đông

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/phap-dinh/sau-vanh-mong-ngua/dao-bom-dem-ban-7-doi-tuong-hau-toa-190824.html