Đánh trọng thương bảo vệ tiệm bánh vì không cho đỗ xe

Được cửa hàng giao cho trông coi tiệm bánh và có nhiệm vụ nhắc nhở về điểm đỗ xe trước cửa hàng, một nhân viên bảo vệ đã bị nhóm tài xế taxi đánh trọng thương.

Theo tin tức trên báo Dân việt, sáng 20/6, chỉ huy Công an phường Dịch Vọng Hậu (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, công an phường đang điều tra làm rõ vụ tấn công ông Hoàng Xuân Nghị (60 tuổi, quê Thanh Hóa), bảo vệ cửa hàng bánh ngọt trên đường Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng Hậu.

Theo chị Hoàng Hải Yến (con gái ông Nghị), ông Nghị được nhà hàng giao trông coi xe cửa hàng và không để xe taxi đỗ vào khu vực để xe của nhà hàng.

Khoảng 20h, ngày 19/6, khi ông Nghị đang trông cửa hàng thì tài xế của hãng taxi Vic đỗ xe lấn sang phần đất của cửa hàng. Thấy vậy ông Nghị nhắc nhở tài xế taxi không được đỗ nữa.

Nạn nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu sau ki bị nhóm tài xế taxi tấn công (Ảnh: Pháp luật Plus

Sau đó, hai bên tranh cãi thì lái xe taxi mở cửa xe, dùng gậy sắt đánh ông Nghị, nhưng ông chống lại được. Tuy nhiên, lái xe taxi bỏ đi gọi thêm khoảng 3 người nữa cầm hung khí, búa đinh quay lại cửa hàng đánh nạn nhân bị thương phải vào bệnh viện 198 cấp cứu. Sự việc sau đó đã được gia đình trình báo cơ quan công an.

Trao đổi với báo Pháp luật Plus, đại diện thanh tra của hãng taxi VIC cho biết, nhận được thông tin, đơn vị này đã cử người đến hiện trường. Người này xác nhận: “Chúng tôi đang có mặt ở vụ việc để giải quyết..."

"Nguyên nhân ban đầu là do tài xế của hãng taxi Thăng Long va chạm với bảo vệ. Hai bên đã xích míc, gây gổ và đánh nhau. Sau đó tài xế của VIC về đến nơi nghe lại chuyện, cũng lao vào đánh bảo vệ", vị đại diện của hãng taxi VIC cho hay.

HÀ THẢO (Tổng hợp)

Nguồn: Nguoiduatin

Đọc báo Pháp luật Đời Sống trong ngày cập nhật liên tục từng giờ tại chuyên mục Pháp Luật

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/danh-trong-thuong-bao-ve-tiem-banh-vi-khong-cho-do-xe-a150230.html