Danh tính các nạn nhân trong vụ tai nạn tàu hỏa đâm xe ô tô 5 người tử vong

Công an huyện Thường Tín, Hà Nội cho biết danh sách nạn nhân trong vụ tai nạn tàu hỏa đâm ô tô làm 5 người tử vong, 2 người bị thương cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Cụ thể, 2 nạn nhân Nguyễn Xuân Quý (32 tuổi, ở Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội), Đặng Duy Tùng (24 tuổi, ở Vạn Phúc, Thanh Trì, Hà Nội) đang được cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức.

Phân luồng đảm bảo giao thông ra vào trung tâm thành phố sau khi vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng xảy ra.

5 người đã tử vong gồm: Nguyễn Duy Minh, (31 tuổi, ở Thanh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội); Bùi Văn Cẩn (25 tuổi, ở Gia Thịnh, Gia Viễn); Nguyễn Thị Hiền, (chưa rõ năm sinh, chỗ ở); Nguyễn Hoàng Dung (29 tuổi); Nguyễn Thị Mai (19 tuổi), Dung và Mai là hai chị em ruột, cùng ở địa chỉ Ngõ 12/21 phố Lương Khánh Thiện, Hoàng Mai, Hà Nội.

Nạn nhân vụ tai nạn đang được cấp cứu trong Bệnh viện.

Cùng ngày, ông Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, đã trực tiếp xuống hiện trường vụ tai nạn thăm hỏi các gia đình nạn nhân.

Để đảm bảo công tác bảo vệ hiện trường, khám nghiệm vụ TNGT đường sắt đặc biệt nghiêm trọng, Đội CSGT số 8 phân luồng đối với chiều từ Hà Nam vào Trung tâm thành phố; từ phíaTrung tâm Hà Nội đi ra thì Đội CSGT số 14 phân luồng từ ngay từ đầu ngã ba Pháp Vân không vào tuyến QL1A mà đi sang QL1B để phục vụ cơ quan chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường của vụ TNGT đường sắt đặc biệt nghiêm trọng.

Hiệp Bình

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/giao-thong/danh-tinh-cac-nan-nhan-trong-vu-tai-nan-tau-hoa-dam-xe-o-to-5-nguoi-tu-vong-413887/