Danh tính 3 nạn nhân thương vong trong vụ cháy tại TP.HCM

Cuối ngày 28/11, hiện trường vụ cháy khiến 2 người tử vong, 1 người bị thương vẫn đang được phong tỏa để các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm, làm rõ nguyên nhân.

Đám cháy bùng lên dữ dội

Liên quan vụ hỏa hoạn trên, Phòng Cảnh sát PCCC quận 9 cho biết, đám cháy bùng phát tại ngôi nhà số 1 Hồ Bá Phấn (phường Phước Long A, Q.9) được hai đơn vị thuê lại là Công ty Viet Poam (kinh doanh nệm trẻ em) và văn phòng đại diện công ty dược hóa chất Hoàng An ở tầng 2.

Nhận được tin báo cháy vào khoảng 16h52’, Cảnh sát PCCC quận 9 phối hợp với Cảnh sát PCCC quận 2 và Phòng cứu nạn cứu hộ, phòng hướng dẫn chỉ đạo về chữa cháy của Cảnh sát PCCC TP.HCM huy động 128 cán bộ, chiến sĩ cùng 17 xe chuyên dụng đến hiện trường dập lửa, triển khai cứu nạn cứu hộ.

Đến khoảng 17 giờ 5 phút đám cháy được khống chế và vào khoảng 17 giờ 35 phút được dập tắt hoàn toàn.

Vụ cháy khiến chị Trần Ngọc Bích (47 tuổi) và chị Thái Hiếu Sinh (ngụ quận Thủ Đức) tử vong; chị Phạm Thị Thùy, 29 tuổi, ngụ quận 9 phải nhập viện cấp cứu.

Ngoài ra, hỏa hoạn đã thiêu rụi phần lớn diện tích căn nhà với diện tích khoảng 8x15 mét vuông. Do trong căn nhà chứa nhiều vật dụng dễ cháy nên ngọn lửa bốc cao một cách nhanh chóng.

Một số hình ảnh khác liên quan tới vụ cháy

Đến cuối ngày 28/9, hiện trường vụ cháy đang được phong tỏa để các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm, làm rõ nguyên nhân, cũng như thiệt hại về tài sản do cháy gây ra.

Nguyễn Tuấn

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/danh-tinh-3-nan-nhan-thuong-vong-trong-vu-chay-tai-tphcm-post214797.info