Danh tính 2 người tử vong trong vụ cháy nhà ở Sài Gòn

Đến thời điểm hiện tại, nhà chức trách đã xác định được danh tính 2 người tử vong trong vụ cháy căn nhà 2 tầng ở Sài Gòn.

Đến 21h30 ngày 28/11, cơ quan chức năng quận 9 phối hợp cùng các đơn vị liên quan vẫn đang phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy tại ngôi nhà trên đường Hồ Bá Phấn, phường Phước Long A, quận 9, theo tin trên báo ANTĐ.

Danh tính 2 nạn nhân được xác định là bà Trần Ngọc Bích (47 tuổi) và chị Thái Hiếu Sinh (ngụ quận Thủ Đức), người bị bỏng nặng là chị Phạm Thị Thùy (29 tuổi , ngụ quận 9).

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: VnExpress.

Hai thi thể được lực lượng chức năng đưa về bệnh viện Việt Thắng, quận Thủ Đức, để phục vụ công tác điều tra. Nạn nhân bị bỏng nặng may mắn được các chiến sĩ PCCC tiếp cận bên trong, đưa ra ngoài và chuyển vào bệnh viện Chợ Rẫy, quận 5, điều trị.

Được biết, ngôi nhà do hai đơn vị thuê lại là Công ty Viet Poam (kinh doanh nệm trẻ em, rèm cửa, gỗ) ở tầng trệt và văn phòng đại diện công ty dược hóa chất Hoàng An ở tầng 2.

Đại tá Lê Tấn Bửu - Giám đốc Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy TP. HCM, đã xác nhận 2 người đã tử vong, một người bị thương.

Trước đó, vào khoảng 16h ngày 28/11, một ngọn lửa bất ngờ bùng lên tại căn nhà. Theo đó, ngọn lửa bất ngờ bùng lên tại căn nhà kinh doanh nệm mút trên đường Hồ Bá Phấn, phường Phước Long A, quận 9. Nhiều công nhân đang làm việc trong xưởng hoảng hốt tháo chạy ra ngoài, theo tin trên báo VnExpress.

Do trong xưởng chứa nhiều nguyên liệu dễ cháy nên ngọn lửa bén nhanh, bao trùm căn nhà rộng hàng trăm m2.

Ngay sau đó, 10 xe chữa cháy cùng hơn 100 cảnh sát triển khai dập lửa, cứu người. Họ xông vào bên trong đưa một cô gái mắc kẹt ra ngoài trong tình bỏng nặng, còn 2 người khác đã tử vong.

Công Danh (tổng hợp theo báo VnExpress, ANTĐ)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/danh-tinh-2-nguoi-tu-vong-trong-vu-chay-nha-o-sai-gon-d86316.html