Đánh thức tiềm năng du lịch Cồn Cỏ

Việc mở tour du lịch homestay tại đảo Cồn Cỏ là rất phù hợp, ngày càng thu hút được đông du khách đến đây tham quan, hưởng thụ một cách hài lòng.

Ông Mai Thức, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị cho rằng, ý tưởng và sự khởi xướng của ông Hồ Xuân Hiếu, Tổng Giám đốc Công ty CP Thương mại Quảng Trị về việc mở tour du lịch homestay (ở lại nhà dân), đã thực sự “đánh thức” tiềm năng du lịch, mở ra hướng đi mới cho sự phát triển kinh tế- xã hội trên đảo Cồn Cỏ…

Theo ông Hiếu, những cảnh quan, địa điểm tham quan du lịch lý tưởng ở tỉnh Quảng Trị, như: Suối nước nóng Ka Lu ở thôn Ka Lu, xã Đakrông, huyện Đakrông; đỉnh Moi Mẹp ở xã Hướng Linh và Hướng Sơn, huyện Hướng Hóa; động Brai, thôn A Sóc, xã Hướng Lập, Hướng Hóa. Đặc biệt, ở tuyến biển và đồng bằng có Cửa Việt- Cồn Cỏ; Trằm Trà Lộc, xã Hải Xuân (Hải Lăng)...

Thiên nhiên tuyệt đẹp trên đảo Cồn Cỏ.

Ở những nơi này con người không chỉ khám phá, chiêm ngưỡng sự kỳ vĩ của rừng và biển, mà còn rất có lợi cho sức khỏe của mình, bởi không khí trong lành, các thức ăn tự nhiên, ngon, bổ dưỡng…

Việc mở tour du lịch homestay tại đảo Cồn Cỏ là rất phù hợp, có thể đáp ứng được nhu cầu tham quan, nghỉ ngơi của du khách, và chắc chắn ngày càng thu hút được đông du khách đến đây tham quan, hưởng thụ một cách hài lòng.

Theo nghiên cứu của các chuyên gia ngành Sinh vật học trong và ngoài nước, Cồn Cỏ có diện tích không lớn, chỉ 229,74ha, nhưng nơi đây có hệ thực vật rừng và biển đa dạng. Đảo Cồn Cỏ có giá trị về địa chất và sinh thái cảnh quan như một bảo tàng thiên nhiên, với các thềm đá bazan độc đáo dọc bờ biển. Các bãi tắm nhỏ hoang sơ được tạo thành từ sụn san hô, sò điệp, cát…

Đặc biệt, ở đây có khí hậu trong lành, và hệ sinh thái rừng nhiệt đới 3 tầng vẫn còn nguyên trạng. Ngoài ra, Cồn Cỏ nằm trong khu vực biển có hệ tài nguyên đa dạng thuộc ngư trường Con Hổ, nơi có đến 113 loài san hô cứng, 56 loài rong biển, 46 loài động vật đất, 20 loài giáp xác, 68 loài động vật…

Ông Mai Thức, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, trước ý tưởng, sự khởi xướng của ông Hiếu, cùng với đó, UBND tỉnh Quảng Trị đã có văn bản gửi trình Trung ương xin chủ trương về việc mở tour tuyến phát triển du lịch Cồn Cỏ, đã nhận được sự quan tâm sâu sắc của các Bộ, ngành. Đến nay, Bộ Tư lệnh Quân khu IV, Bộ Quốc phòng và Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đã có văn bản đồng ý về chủ trương mở tuyến du lịch ra đảo Cồn Cỏ.

Tìm hiểu được biết, được sự nhất trí của UBND tỉnh Quảng Trị, Công ty Công nghệ xanh, ngày 8-4, đã đưa tàu cao tốc Greenlines DP C5 vào khai thác thử nghiệm tuyến du lịch Cửa Việt- Cồn Cỏ. Thời gian khai thác thử nghiệm 2 tuần, miễn phí vé tàu cho du khách.

Ông Lê Minh Tuấn, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đảo Cồn Cỏ phấn khởi nói rằng, với thuận lợi có tàu cao tốc chở khách du lịch ra Cồn Cỏ, với mỗi chuyến đến 50 người trong vòng vài chục phút là đến nơi, chắc chắn thời gian sắp tới sẽ thu hút đông du khách thập phương đến tham quan, nghỉ dưỡng tại Cồn Cỏ.

Khách du lịch lên đảo, sẽ được lưu trú ở nhà khách của huyện và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, ở nhà dân, hoặc được bố trí khu vực đất trống để cắm trại, ngủ ngoài trời…

Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Song Hải, Tổng Giám đốc Công ty Công nghệ xanh cho biết, sau thời gian khai thác thử nghiệm, đơn vị sẽ bán vé với giá linh hoạt 250.000 đồng/người/chiều đi, và điều quan trọng hơn hết là đảm bảo được sự an toàn cho du khách khi ra tham quan trên đảo.

Cũng theo ông Hải, với lợi thế, tiềm năng về du lịch trên đảo, theo tính toán và dự kiến mỗi năm đơn vị sẽ chuyên chở không dưới 130.000 lượt khách đến đây tham quan, nghỉ dưỡng.

Phan Thanh Bình

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/doi-song/danh-thuc-tiem-nang-du-lich-con-co-437443/