Đánh sập đường dây cá độ bóng đá qua mạng hơn 1.400 tỷ đồng

Tối 28/5, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, đơn vị vừa triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet, với số tiền giao dịch hơn 1.400 tỷ đồng.

Mới đây, theo thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, sau một thời gian theo dõi và lập án đấu tranh, ngày 26/5, phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) và phòng Cảnh sát kinh tế đã phá sập được đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet, với số tiền giao dịch thể hiện qua các tài liệu thu giữ lên đến hơn 1.400 tỷ đồng.

Trước đó, phòng CSHS Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện trên địa bàn nổi lên đường dây đánh bạc quy mô lớn, dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet. Hầu hết các thành phần tham gia đều là những con bạc chuyên nghiệp, các đối tượng hình sự cộm cán, có nhiều tiền án, tiền sự về đánh bạc. Qua đó, phòng CSHS đã kịp thời báo cáo và được thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo xác lập chuyên án trinh sát để tập trung đấu tranh triệt xóa.

Các đối tượng trong đường dây đánh bạc và số tang vật thu được tại cơ quan điều tra. (Ảnh công an cung cấp).

Đây là đường dây cá độ bóng đá hoạt động hết sức tinh vi, sử dụng công nghệ cao để phạm tội, do 4 đối tượng cộm cán gồm: Tống Viết Thịnh (SN 1978); Cao Văn Hậu (SN 1977); Nguyễn Tuấn Linh, (SN 1987, đều ở TP.Thanh Hóa) và Lê Văn Hiếu (SN 1986, trú tại huyện Hậu Lộc).

Ngoài 4 đối tượng nói trên, quá trình điều tra khám phá án, lực lượng Công an đã bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với 6 đối tượng khác liên quan đến đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet này, gồm: Đào Mạnh Hùng (SN: 1982); Nguyễn Văn Nam (SN 1976); Lê Xuân Sinh (SN 1965), đều trú tại TP Thanh Hóa; Trương Văn Dũng (SN 1977), ở xã Hoằng Lương, huyện Hoằng Hóa; Trần Quốc Anh (SN 1990) và Trường Mạnh Hà (SN 1974), cùng trú tại thị trấn Lang Chánh, huyện Lang Chánh.

Khám xét nơi ở của 10 đối tượng nói trên, lực lượng công an đã thu giữ 2 ôtô, 2 laptop, 2 CPU, 16 điện thoại di động, 3 bộ phát wifi và 461 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tài liệu, tang vật liên quan đến việc đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên mạng Internet.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục hoàn thiện thủ tục, củng cố hồ sơ, chứng cứ và tiếp tục đấu tranh mở rộng các đối tượng khác có liên quan và thu hồi tài sản bất chính của các đối tượng. Đây là một vụ án tội phạm hoạt động có tổ chức hết sức phức tạp với quy mô lớn, số người tham gia nhiều, số tiền giao dịch qua mạng lớn, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự xã hội trên địa bàn.

Kết quả triệt phá đường dây tội phạm trên đã gây được tiếng vang lớn trong dư luận được quần chúng nhân dân tỉnh Thanh Hóa rất phấn khởi và đồng tình ủng hộ, đồng thời đã tác động răn đe lớn với các đối tượng hình sự, đánh bạc trên địa bàn cả nước.

Hiện, Cơ quan công an tỉnh Thanh Hóa đã tạm giữ các đối tượng và tiếp tục mở rộng điều tra chuyên án, bắt giữ các đối tượng còn lại trong đường dây để xử lý nghiêm theo quy định của luật pháp.

Thiện Quyền

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/danh-sap-duong-day-ca-do-bong-da-qua-mang-hon-1400-ty-dong-a327214.html