Đánh nhau trên tàu cá, một ngư dân thiệt mạng

Mâu thuẫn xảy ra trong chuyến ra khơi, Nam cầm cờ-lê đánh mạnh vào đầu anh Tâm khiến thanh niên này tử vong. Hung thủ cho rằng chỉ phạm tội Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Ngày 15/11, TAND cấp cao tại TP.HCM mở phiên xử phúc thẩm, đã bác kháng cáo, tuyên y án 16 năm tùi với Bùi Thanh Nam (29 tuổi, ngụ Tiền Giang) về tội Giết người.

Theo bản án sơ thẩm, Nam và anh Bùi Thanh Tâm cùng làm nghề đánh bắt cá. Buổi tối trung tuần tháng 9/2015, trong lúc đi biển thì họ xảy mâu thuẫn, cãi nhau.

Anh Tâm được cho là lao vào đánh Nam trước. Sau khi được mọi người can ngăn, Nam đã nuôi ý định trả thù.

Nam tại tòa phúc thẩm ngày 15/11. Ảnh: Thăng Long.

Khoảng 22h cùng ngày, Nam cầm cờ-lê trong hầm máy đi tìm Tâm. Thấy người đồng nghiệp trên mạn thuyền, Nam lao tới đánh vào đầu khiến nạn nhân gục tại chỗ. Dù thuyền quay đầu về bờ để đưa Tâm đi cấp cứu nhưng anh này không qua khỏi.

Phiên sơ thẩm, Nam bị TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tuyên 16 năm tù nhưng anh này kháng cáo.

Tại phiên phúc thẩm, bị cáo nói không có ý định giết anh Tâm, cho rằng mình chỉ phạm tội Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Xét thấy bị cáo kêu oan nhưng không đưa ra được các tình tiết chứng minh, HĐXX bác kháng cáo, tuyên y án.

Thăng Long

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/danh-nhau-tren-tau-ca-mot-ngu-dan-thiet-mang-post697969.html