Đánh giá chính xác sự hài lòng của người dân

Đó là nhắc nhở của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ khi cùng đoàn công tác làm việc về công tác cải cách hành chính (CCHC) tại tỉnh Quảng Ninh diễn ra ngày 10/8.

Đến thăm Trung tâm hành chính công TP Uông Bí và Trung tâm Hành chính công tỉnh Quảng Ninh, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình biểu dương và đánh giá cao sự mạnh dạn, quyết liệt, đổi mới trong công tác cải cách hành chính của tỉnh Quảng Ninh thời gian qua đã góp phần quan trọng trong việc tạo điều kiện phát triển kinh tế-xã hội cũng như tăng cường công tác chỉ đạo toàn diện của Đảng.

Theo Phó Thủ tướng, kết quả này khá toàn diện trên cả 6 nội dung, chỉ số cải cách hành chính liên tục được nâng cao, hoạt động của Mô hình Trung tâm hành chính công của tỉnh và 14 trung tâm cấp huyện đã mang lại hiệu quả cụ thể, thiết thực. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cũng thẳng thắn nêu ra những hạn chế, vướng mắc mà tỉnh Quảng Ninh cần nỗ lực, khắc phục trong thời gian tới.

Nhất trí với đề xuất của tỉnh Quảng Ninh, Phó Thủ tướng yêu cầu, việc triển khai công tác cải cách hành chính phải hướng tới phát triển kinh tế-xã hội bền vững, bảo vệ môi trường, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh, phải đơn giản hóa thủ tục hành chính có hiệu quả nhất, bảo đảm cho người dân thực hiện thủ tục thuận lợi, xây dựng cơ chế để người dân tiến hành thủ tục nhanh gọn, đúng pháp luật.

Đối với triển khai sắp xếp tổ chức, bộ máy của tỉnh, Phó Thủ tướng yêu cầu. Cần nâng cao hiệu lực, phẩm chất, hiệu quả, kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức. Thực hiện nghiêm túc, triệt để Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế.

Việc thi tuyển công chức phải nghiêm túc như tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng là “tuyển người tài, không tuyển người nhà vào làm việc, thi tuyển nâng ngạch công chức phải thực sự khách quan, minh bạch, đáp ứng được yêu cầu đặt ra của vị trí việc làm từng cơ quan, đơn vị”.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị tỉnh Quảng Ninh cần tăng cường công tác theo dõi, đánh giá công tác cải cách hành chính của các cơ quan đơn vị, đánh giá chính xác về sự hài lòng của người dân trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính vì đây là mục tiêu cao nhất của công tác này.

T. Dương

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/thoi-su-chinh-tri/danh-gia-chinh-xac-su-hai-long-cua-nguoi-dan/114877