Đánh giá chất lượng nước tại 7 'làng ung thư'

Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường (NIOEH) - Bộ Y tế cho biết đã hoàn thành việc lấy mẫu xét nghiệm, đánh giá chất lượng nước cho người dân tại 7 làng thuộc khu vực phía bắc mà dư luận cho rằng có nhiều người mắc bệnh ung thư.

Ảnh minh họa

Các làng này gồm An Lộc (xã An Lộc, H.Lộc Hà, Hà Tĩnh), Cờ Đỏ (xã Diễn Hải, H.Diễn Châu, Nghệ An), Thổ Vy (xã Tế Thắng, H.Nông Cống, Thanh Hóa), Lũng Vỵ (xã Đông Phương Yên, H.Chương Mỹ, Hà Nội), Thống Nhất (xã Đông Lỗ, H.Ứng Hòa, Hà Nội), Mẫn Xá (xã Văn Môn, H.Yên Phong, Bắc Ninh) và Yên Lão (xã Hoàng Tây, H.Kim Bảng, Hà Nam).

Qua khảo sát tại 42 hộ dân tại 7 làng nghi ung thư cho thấy các làng hầu như chưa có nguồn nước cấp tập trung: 76,2% số hộ gia đình tự khai thác nước ngầm (giếng khoan, giếng đào) và 19% số hộ gia đình dùng nước mưa để ăn uống sinh hoạt.

TS Doãn Ngọc Hải, Viện trưởng NIOEH, cho hay quá trình khảo sát cũng cho thấy các số liệu về tỷ lệ mắc, số ca tử vong do ung thư tại 7 làng này tương đương tỷ lệ chung của cả nước.

Vì vậy, chưa đủ căn cứ để đưa ra kết luận các làng trên có số dân bị mắc ung thư cao hơn bình thường và nguồn nước bị ô nhiễm là nguyên nhân gây bệnh ung thư.

Nam Sơn

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/doi-song/danh-gia-chat-luong-nuoc-tai-7-lang-ung-thu-764687.html