Công bố kết quả bình chọn 12 công dân trẻ tiêu biểu TPHCM năm 2022

Thành đoàn TPHCM công bố kết quả bình chọn 'Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM' năm 2022 với 12 bạn trẻ nổi bật trên các lĩnh vực lĩnh vực học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học, lao động sáng tạo; lao động, sản xuất, cải cách hành chính, kinh doanh; văn hóa nghệ thuật; công tác xã hội.

Những gương mặt trẻ tiêu biểu của TP HCM năm 2022 gồm:

Danh sách 12 gương công dân trẻ tiêu biểu TPHCM năm 2022

Danh sách 12 gương công dân trẻ tiêu biểu TPHCM năm 2022

Chị Trần Thị Như Hoa, sinh năm 1989, tiến sĩ, giảng viên Khoa Khoa học và Công nghệ vật liệu, Trường Đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia TPHCM).

Với những nỗ lực không mệt mỏi, chị Hoa đã khẳng định được giá trị của bản thân trong việc phát huy chuyên môn nghiên cứu gắn với cộng đồng và tạo ra giá trị khoa học thiết thực, phát triển đời sống, sức khỏe của người dân được tốt hơn. Đến nay, chị có 25 bài báo khoa học được công bố trên tạp chí quốc tế.

Chị cũng đạt nhiều giải thưởng như: Giải thưởng Khoa học công nghệ thanh niên “Quả cầu vàng”, Huy hiệu “Tuổi trẻ sáng tạo” của Trung ương Đoàn, danh hiệu “Nhà giáo trẻ tiêu biểu TPHCM” cùng năm 2022…

Anh Phạm Quang Thắng, sinh năm 1993, thạc sĩ, Trưởng Phòng nghiên cứu công nghệ sinh học và thủy sản, Trung tâm Nghiên cứu và phát triển nông nghiệp công nghệ cao (Ban quản lý Khu nông nghiệp công nghệ cao TPHCM).

Anh Thắng có nhiều mô hình giúp làm tăng giá trị sản phẩm, thu nhập cho đơn vị ứng dụng với mức lợi nhuận từ 3.448.253.330 - 3.548.253.330 /năm như “Mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) thâm canh hai giai đoạn ứng dụng hệ thống giám sát môi trường (IoT) tại huyện Cần Giờ”; “Mô hình chế biến một số sản phẩm từ Sâm bố chính (Abelmoschus sagittifolius (Kurz) Merr…

Anh Thắng đã nhận được nhiều Bằng khen của Trung ương Đoàn, Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TPHCM, Thành đoàn TPHCM…

Anh Vũ Minh Vương, sinh năm 1988, giáo viên môn công nghệ Trường THCS Lê Văn Tám (quận Bình Thạnh). Gần 13 năm công tác tại trường, anh đã tìm tòi, đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực, thông qua ứng dụng công nghệ thông tin, bảng tương tác thông minh, các mô hình mạch điện trực quan để minh họa bài giảng giúp tiết học trở nên sinh động, lôi cuốn hơn.

Anh Vương 7 lần liên tục được tuyên dương Nhà giáo trẻ tiêu biểu TPHCM (2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020, 2022), 11 năm liên tục là Chiến sĩ thi đua cơ sở (2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022) cùng nhiều bằng khen, danh hiệu khác.

Anh Huỳnh Trương Bảo Sơn, sinh năm 1997, Phó Đội trưởng đội vận động quần chúng, Bí thư Chi đoàn Đồn biên phòng Long Hòa (Cần Giờ). Ảnh: NVCC

Anh Nguyễn Ngọc Luôn, sinh năm 1987, công nhân sản xuất và Bí thư Đoàn Công ty cổ phần giày Thiên Lộc (Quận 12). Anh có nhiều sáng kiến, giải pháp nổi bật như “Cải tiến quy trình”, "Cải tiến công đoạn", “Cải tiến 6S”…

Với những đóng góp đó, anh được Trung ương Đoàn tặng danh hiệu “Người thợ trẻ giỏi” toàn quốc năm 2018, Thành đoàn trao giải thưởng “Nguyễn Văn Trỗi” năm 2022…

Anh Trần Vĩnh Chiến, sinh năm 1994, điều tra viên Phòng CSĐT Tội phạm về ma túy Công an TPHCM (PC04). Quá trình công tác, anh được phân công trực tiếp thụ lý điều tra tổng cộng 30 vụ án, vụ việc, với 93 bị can; vật chứng thu giữ hơn 186 kg ma túy các loại cùng nhiều vật chứng liên quan.

Ngoài nhiệm vụ chuyên môn, anh luôn đi đầu, tích cực tham gia các hoạt động phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, các hoạt động tình nguyện, đền ơn đáp nghĩa… Anh đã nhận được nhiều Giấy khen của Giám đốc Công an Thành phố, Ban Chấp hành Đoàn Công an Thành phố…

Anh Huỳnh Trương Bảo Sơn, sinh năm 1997, Phó Đội trưởng đội vận động quần chúng, Bí thư Chi đoàn Đồn biên phòng Long Hòa (Cần Giờ). Anh là người trực tiếp tham gia, phối hợp với các tổ, đội trong đơn vị thường xuyên tuần tra, kiểm soát chặt chẽ địa bàn để kịp thời phát hiện, đấu tranh xử lý nghiêm các vụ việc vi phạm trên địa bàn.

Năm 2022, anh cùng tổ tuần tra của đơn vị phát hiện, bắt giữ, xử lý 18 vụ/18 phương tiện, tổng số tiền phạt là 8.847.770.000 đồng. Trong đó có 5 vụ anh trực tiếp là tổ trưởng tổ tuần tra, các vụ còn lại đều là thành viên chính có nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Anh Sơn còn biết đến qua phong trào thi đua “Dân vận khéo” với nội dung “5 không”.

Anh Đinh Nhật Minh, sinh năm 1996, nghệ sĩ sáo trúc, Nhà hát ca múa nhạc dân tộc Bông Sen. Hơn 15 năm theo đuổi bộ môn nghệ thuật sáo trúc, anh đã gặt hái hơn 10 giải thưởng trong và ngoài nước, góp phần quảng bá nghệ thuật âm nhạc dân tộc đến đông đảo bạn bè trên thế giới Pháp, Đức, Phần Lan, Czech of Republic, Hungary, Bỉ, Ukraine…

Anh Đinh Nhật Minh - Ảnh: NVCC

Anh Trần Khánh Tường, sinh năm 2003, sinh viên năm 2, Đại học Y Dược TPHCM là một trong “Những tấm gương thầm lặng mà cao cả” trong phong trào thi đua yêu nước TPHCM năm 2022. Anh Tường còn là một cán bộ Đoàn - Hội gương mẫu, luôn tích cực, tiên phong trong tham gia các hoạt động phong trào tại trường và địa phương tổ chức, tiên phong trong các hoạt động tình nguyện.

Em Đinh Trần Thanh Lam, sinh năm 2008, học sinh lớp 9/4 Trường THCS Hậu Giang (Quận 6) được gọi là “cô bé vàng” triển vọng của làng cờ tướng Việt Nam. Đến nay, Thanh Lam đã có hơn 30 huy chương vàng, 5 huy chương bạc, 3 cúp vàng các giải đấu cờ tướng cấp thành phố, quốc gia và quốc tế. Đặc biệt, 8 năm liền em đạt danh hiệu học sinh giỏi.

Chị Nguyễn Thị Hải Hà, sinh năm 1987, chuyên viên Phòng Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên (Sở Nội vụ TPHCM). Chị là người đã góp phần quan trọng vào quá trình triển khai thực hiện hiệu quả nội dung Nghị quyết 131/2020/QH14 về tổ chức chính quyền đô thị tại TPHCM do Quốc hội ban hành.

Chị có nhiều mô hình, giải pháp, sáng kiến được UBND - HĐND Thành phố thông qua, như: Sáng kiến về quy định chế độ phụ cấp hằng tháng của Khu phố (Ấp) đội trưởng; Giải pháp quy định số lượng, mức phụ cấp, chính sách hỗ trợ đối với lực lượng Công an xã bán chuyên trách được bố trí tham gia bảo đảm an ninh, trật tự tại ấp…

Chị từng đạt giải thưởng "Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi toàn quốc”, được UBND Thành phố công nhận có đóng góp xuất sắc vào công tác cải cách hành chính của thành phố...

Bạn Đinh Trần Thanh Lam, sinh năm 2008, học sinh lớp 9/4 Trường THCS Hậu Giang (Quận 6)

Chị Phạm Thị Ái Xuân, sinh năm 1991, Trưởng Trạm y tế Phường 4 (Quận 10), thành viên Hội đồng huấn luyện nghiệp vụ và kỹ năng công tác Hội LHTN Việt Nam TPHCM. Khi dịch Covid-19 bùng phát, chị đã trực tiếp phân vùng, đánh giá nguy cơ, tổ chức các đội hình lấy mẫu xét nghiệm, thực hiện quản lý, chăm sóc theo dõi F0 tại nhà…

Chị đã nhận được nhiều Giấy khen của Ủy ban Hội LHTN Việt Nam TPHCM, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, Quận Đoàn 10…

Chị Trần Thị Thùy Trang, sinh năm 1988, nữ tuyển thủ đội bóng đá nữ Việt Nam, huấn luyện viên đội trẻ nữ TPHCM. Năm 2022, Thùy Trang đã xuất sắc cùng đồng đội đưa Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử lọt vào vòng chung kết World Cup 2023. Trong sự nghiệp “quần đùi áo số”, cô còn đạt được nhiều giải thưởng danh giá trong khu vực và quốc tế: Huy Chương vàng bóng đá nữ tại Seagames 29, 31; 2 Huy chương bạc Futsal nữ tại Seagames 26 và 27; Huy chương bạc tại giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2018…

Anh Phạm Quang Thắng - Trưởng Phòng nghiên cứu công nghệ sinh học và thủy sản, Trung tâm Nghiên cứu và phát triển nông nghiệp công nghệ cao - Ảnh: NVCC

Lễ vinh danh và trao danh hiệu "Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM" năm 2022 dự kiến được Thành đoàn TPHCM tổ chức vào ngày 1/1/2023.

Kim Sáng

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/cong-bo-ket-qua-binh-chon-12-cong-dan-tre-tieu-bieu-tphcm-nam-2022-220626.html