Đánh chết bạn nhậu

Hyuih bị tạm giữ tại CAH Chư Păh.

(Cadn.com.vn) - Trong lúc nhậu tại nhà Nguyễn Văn Thắng (1982, trú làng Bàng, xã Ia Nhin, H. Chư Păh, Gia Lai), hai "chiến hữu": Rơ Châm Hyuih (1985), Rơ Châm Hyoih (1984, cùng trú làng Bàng) xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Bực tức, Hyuih đánh Hyoih rồi bỏ về, còn Thắng chở Hyoih về nhà nghỉ, nhưng khoảng mấy giờ sau thì tử vong. Hay tin Hyoih tử vong, Hyuih bỏ trốn nhưng được cơ quan CA vận động, Hyuih đã ra đầu thú. Ngày 7-11, CAH Chư Păh cho hay đang tạm giữ Rơ Châm Hyuih để tiếp tục điều tra làm rõ.

Minh Tân

* Tối 4-11, Nguyễn Đức Vương (26 tuổi) cùng nhóm bạn đến nhậu tại quán 79 (xã Hoài Đức, H. Hoài Nhơn, Bình Định) thì "chộ" nhóm của Đoàn Quốc Ý (cùng trú xã Hoài Đức). Trong lúc nhậu, hai bên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Khi vừa ra khỏi quán, Vương dùng dao bấm thủ sẵn đâm Ý bị thương ở bụng và tử vong tại bệnh viện vào ngày 5-11. Hiện CAH Hoài Nhơn đang điều tra, làm rõ vụ cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Q.H

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/121_157303_da-nh-che-t-ba-n-nha-u.aspx