Đánh bom tự sát bằng xe tải, 100 người thiệt mạng

Ngày 24-11, một vụ đánh bom tự sát bằng xe tải xảy ra tại một trạm xăng dầu ở TP HIlla - Iraq, cách thủ đô Baghdad 100 km về phía Nam, khiến 100 người chết.

Hầu hết những người thiệt mạng là người hành hương Iran dòng Hồi giáo Shi'ite.

Theo lực lượng y tế địa phương, các nạn nhân đang trên đường trở về Iran từ thánh địa Kerbala - Iraq, nơi tổ chức lễ kỷ niệm ngày Arbaeen. Lễ Arbaeen đánh dấu ngày cuối trong thời kỳ 40 ngày tưởng niệm cháu trai của đấng tiên tri Muhammad, Imam Hussein, người bị vua Arabia là Yazid giết hại năm 68.

Trạm xăng dầu, nơi xảy ra vụ tấn công, có một nhà hàng rất đông khách du lịch. Năm chiếc xe bus chở người hồi hương bị bắt lửa từ vụ nổ do chiếc xe tải chứa chất nổ gây ra, một cảnh sát cho biết.

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Iraq và Syria, nhóm khủng bố theo dòng Sunni, đã lên tiếng nhận trách nhiệm vụ việc trên trong một thông báo trực tuyến.

Hiện trường vụ tấn công. Ảnh: REUTERS

Những tháng gần đây, IS tăng cường tấn công những khu vực không nằm trong tầm kiểm soát của chúng để làm suy yếu các cuộc tấn công tái chiếm TP Mosul, thành trì cuối cùng tại Iraq của chúng.

Bộ Ngoại giao Iran lên tiếng chỉ trích vụ tấn công nhưng không đưa ra số thương vong. Teheran sẽ tiếp tục ủng hộ "cuộc chiến chống khủng bố không ngừng" của Iraq, hãng tin Tasnim trích lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Bahram Qasemi.

Các quan chức Mỹ cũng lên án vụ tấn công. "Mỹ vẫn kiên định trong quan hệ hợp tác với người dân và chính phủ Iraq. Cuộc tấn công này chỉ giúp tăng cường quyết tâm của chúng tôi trong việc đánh bại IS" - phát ngôn viên Ned Price của Hội đồng An ninh Quốc gia nói.

Theo Bảo Hạnh (nld.com.vn)

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/tin-the-gioi/danh-bom-tu-sat-bang-xe-tai-100-nguoi-thiet-mang-410-207267.html