Đánh bom liều chết tại Đại sứ quán Trung Quốc ở Kyrgyzstan

Sáng 30/8, một chiếc xe có chứa bom đã lao thẳng vào cổng Đại sứ quán Trung Quốc ở thủ đô Bishkek của Kyrgyzstan khiến kẻ tấn công chết ngay tại chỗ và làm ít nhất 3 người khác bị thương.

Khói bốc lên từ hiện trường vụ tấn công. (Ảnh: Twitter)

Theo Reuters, vụ tấn công xảy ra vào khoảng 10h sáng, chiếc xe lao qua cổng rồi phát nổ tại giữa khu vực đại sứ quán. Lái xe chết ngay tại chỗ, 3 người bị thương được xác định đều là công dân Kyrgyzstan làm việc tại đại sứ quán.

Hiện cảnh sát đã phong tỏa tòa nhà và các khu vực lân cận để điều tra vụ việc.

Trả lời phỏng vấn báo chí, Phó Thủ tướng Kyrgyzstan, Janysh Razakov cho biết: “Đây là một hành động khủng bố”.

Người dân tập trung gần hiện trường. (Ảnh: Xinhua)

Phản ứng về vụ việc, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho biết: Trung Quốc lên án vụ đánh bom xe nhằm vào đại sứ quán nước này ở thủ đô Bishkek (Kyrgyzstan) và cho rằng đây là một hành động “bạo lực và cực đoan”.

Ngoài ra, Trung Quốc cũng kêu gọi các cơ quan chức năng của Kyrgyzstan "nhanh chóng điều tra và xác định thủ phạm đứng đằng sau vụ việc”.

Được biết, Kyrgyzstan là nước có chung biên giới với Trung Quốc với đa số dân theo đạo Hồi. Nước này thường bắt giữ các tay súng Hồi giáo bị cho là có liên quan tới IS.

Tú Anh

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/bom-xe-lieu-chet-lao-thang-vao-dai-su-quan-trung-quoc-tai-kyrgyzstan-d22840.html