Đánh bại Philippines, U22 Việt Nam nắm chắc ngôi đầu

Thêm một chiến thắng 4-0 nữa cho thày trò Nguyễn Hữu Thắng, với 9 điểm tuyệt đối sau 3 lượt trận, U22 Việt Nam tiếp tục đứng vững ở vị trí đầu bảng B.

Hai phần ba hiệp đấu đầu tiên chứng kiến sự bế tắc của đội bóng áo đỏ. U22 Philippines đã rút ra kinh nghiệm sau hai trận đấu đầu tiên, đội bóng áo trắng chơi phòng ngự số đông ở sân nhà và chính họ mới là bên sở hữu cơ hội nguy hiểm đầu tiên.

Từ một tình huống tấn công, phút thứ 12, Clarino thực hiện cú sút rất căng từ cự ly gần 30m đưa bóng đi vọt xà trong gang tấc. Thủ thành Phí Minh Long lúc đó đã hoàn toàn bó tay.

Sau tình huống nguy hiểm bất ngờ của đối thủ, U22 Việt Nam tiếp tục đẩy cao đội hình chơi ép sân đội bóng áo trắng, có lẽ thày trò Nguyễn Hữu Thắng muốn nhanh chóng dứt điểm Philippines để giành sức cho hai trận đấu tới.

Tuy nhiên các toan tính đó dường như tạo áp lực nên những đôi chân đội bóng áo đỏ khiến U22 Việt Nam liên tục bỏ lỡ các cơ hội một cách đáng tiếc. Phải tới khi Công Phượng mở tỷ số áp lực đó mới được cởi bỏ.

Số 10 xứng đáng nhận được nhiều lời khen ngợi trong tình huống ghi bàn này. Tiền đạo xứ Nghệ đi bóng bên cánh phải rồi dứt điểm ở góc hẹp hạ gục thủ thành Joseph Joyel, ghi bàn mở tỷ số đồng thời đưa trận đấu vào bước ngoặt quan trọng.

Công Phượng thi đấu rất nỗ lực trong các trận đấu vừa qua. Ảnh: Bongda

Bàn thắng đó không chỉ giúp đội tuyển Việt Nam phá thế bế tắc từ đầu trận mà còn đánh sập ý đồ chơi phòng ngự với số đông để cầm cự của Philippines.

Đội bóng áo trắng buộc phải dâng cao đội hình giúp các cầu thủ áo đỏ có nhiều không gian hơn để hoạt động. Chỉ 8 phút sau khi Công Phượng ghi bàn, Văn Thanh đã lập công để nhân đôi tỷ số từ một cú sút rất đẹp trong vòng cấm.

Hiệp 2 bắt đầu được ít phút đến lượt Văn Toàn lập công. Bàn thắng đầu tiên của Toàn tại Sea Games 29 lần này có sự góp sức không ít của Tuấn Anh với đường chọc khe tinh tế qua 3 hậu vệ áo trắng.

Có ba bàn dẫn trước U22 Việt Nam chơi nhàn nhã giữ sức nhưng vẫn có thế trận áp đảo. Đội bóng áo đỏ thường xuyên tổ chức các đường tấn công nhanh tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm trước khung thành thủ môn Joseph Joyel. Tuy vậy vẫn chờ tới cuối hiệp 2, U22 Việt Nam mới có bàn ấn định tỷ số.

Sau rất nhiều cơ hội bỏ lỡ, Tấn Tài đã lập công. Một pha tấn công mẫu mực của U22 Việt Nam, bóng từ cánh được đẩy vào trong, Văn Thanh di chuyển kỹ thuật thu hút hậu vệ Philippines rồi đánh gót cho Tấn Tài tung cú sút ấn định tỷ số.

Văn Thanh ăn mừng bàn thắng mở tỷ số. Ảnh: Bongda

Thắng Philippines tới 4 bàn U22 Việt Nam cho thấy hiệu suất ghi bàn rất cao đồng thời đội bóng của HLV Nguyễn Hữu Thắng chứng tỏ mọi cầu thủ trong đội hình đều có thể ghi bàn.

Tính tới trận đấu hôm nay đã có 7 cầu thủ U22 Việt Nam lập công, các cầu thủ này chơi ở nhiều vị trí khác nhau như trung phong, hậu vệ, tiền vệ chứ không riêng gì tiền đạo.

Với khả năng nổ súng đa dạng như vậy U22 Việt Nam sẽ là mối lo lắng cho bất cứ hàng thủ nào tại Sea Games 29 này. Đồng thời hôm nay lối đá đa dạng cũng cho thấy đội bóng áo đỏ có thể "uyển chuyển " đến thế nào khi gặp khó khăn.

Thắng dễ nhưng U22 Việt Nam cho thấy khả năng dứt điểm chưa được cải thiện. Ảnh: Bongda

Tuy vậy trận đấu này cũng vẫn bộc lộ điểm yếu cố hữu của U22 Việt Nam đó là khả năng dứt điểm. Hồ Tấn Tài trước khi có bàn ấn định tỷ số đã bỏ lỡ hàng loạt cơ hội từ đầu trận. Công Phượng trước khi có bàn khai thông bế tắc ít nhất đã "hỏng ăn" một lần.

Một loạt các cầu thủ khác như Tuấn Anh, Văn Thanh hay thậm chí là cầu thủ vào sân thay người ở hiệp 2 là Thanh Bình cũng nhiều lần khiến CĐV tại sân Shah Alam tiếc nối.

Đội bóng áo đỏ sẽ không có nhiều cơ hội như thế nếu đối đầu với Indonesia và Thái Lan. Nếu không biết "chắt chiu" cơ hội U22 Việt Nam sẽ phải trả giá trước những đội bóng mạnh này.

Đội hình xuất phát

U22 Việt Nam: Minh Long, Văn Kiên, Văn Khánh, Tiến Dũng, Tuấn Anh, Công Phượng, Văn Toàn, Hồng Duy, Đông Triều, Văn Thanh, Tuấn Tài.

U22 Philippines: Joseph Joyel, Raphael Rocha, De Bruycker, Mariano Clarino, Jake Crommen, Ichi Belgira, Talaroc Richard, Christian Lapas, Roberto Cosame, Reymart Cubon, Jeremiah Borlongan.

B.N

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/sea-games-28/danh-bai-u22-philippines-u22-viet-nam-nam-chac-ngoi-dau-454739/