Dangda áp sát Công Vinh, tiến nhanh tới ngôi số 1 ĐNÁ

Báo chí khu vực kỳ vọng Lê Công Vinh có thể vượt qua kỷ lục ghi nhiều bàn thắng nhất tại AFF Cup của Noh Alam Shah, thế nhưng có vẻ Teerasil Dangda mới là ứng viên sáng giá nhất cho điều này. Tiền đạo của ĐT Thái Lan vừa lập cú đúp vào lưới Myanmar để gia tăng số bàn thắng tại giải của mình lên con số 14, chỉ còn kém Công Vinh 1 bàn và kém kỷ lục của Noh Alam Shah 3 bàn.

Trước khi AFF Cup 2016 khởi tranh, Lê Công Vinh có 13 bàn thắng qua 4 lần dự AFF Cup. Anh được kỳ vọng có thể ghi ít nhất 5 bàn thắng tại giải năm nay, qua đó vượt qua huyền thoại Noh Alam Shah (Singapore – 17 bàn) để trở thành chân sút số 1 giải đấu. Nhiều tờ báo thể thao của châu Á lẫn Đông Nam Á đều đánh giá cao khả năng bức phá và tạo ra kỷ lục mới của Công Vinh.

Teerasil Dangda đã có 14 bàn tại AFF Cup.

Thực tế, Công Vinh đã phần nào đáp ứng kỳ vọng khi 2 bàn thắng cho tới thời điểm này của AFF Cup 2016, qua đó nâng số bàn thắng của mình lên con số 15, tức là chỉ còn kém kỷ lục của Noh Alam Shah 2 bàn nữa, đồng thời cũng cân bằng với con số mà cựu danh thủ Worrawoot Srimaka từng lập được (15 bàn).

Tuy nhiên, nếu như Công Vinh tiến 1 bước tới kỷ lục, thì Teerasil Dangda tiến 2-3 bước. Cụ thể, trong chiến thắng 2-0 của Thái Lan trước Myanmar tại bán kết lượt đi AFF Cup 2016 tối qua, chân sút 28 tuổi này ghi cả 2 bàn thắng. Như vậy, tính cả cú hat-trick ở trận mở màn vòng bảng vào lưới Indonesia, cựu cầu thủ Almeria đã có tổng cộng 5 bàn thắng, đồng thời nâng tổng số bàn thắng tại giải của mình lên con số 14, kém Công Vinh 1 bàn và Noh Alam Shah 3 bàn.

Cần biết rằng, đây mới là kỳ AFF Cup thứ 3 trong sự nghiệp của Teerasil Dangda. Trước đó, anh từng dự AFF Cup 2008 và AFF Cup 2012. Vào các năm 2010 và 2014, chân sút 28 tuổi này không tham dự vì bận phục vụ CLB…

Thắng Myanmar 2-0 ngay trên sân khách, Thái Lan đã cầm chắc vé chung kết. Nghĩa là Teerasil Dangda có thể có thêm 3 trận đấu nữa để nâng cao thành tích ghi bàn của mình tại AFF Cup 2016. Ở cái tuổi 28, tiền đạo này cũng có thể dự thêm ít nhất 1 kỳ AFF Cup nữa. Vậy nên, khả năng để Teerasil Dangda phá vỡ kỷ lục ghi bàn của Noh Alam Shah, thậm chí là “đào sâu” kỷ lục này, chỉ còn là vấn đề thời gian.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/dangda-ap-sat-cong-vinh-tien-nhanh-toi-ngoi-so-1-dna-728262.html