Đang xác minh bằng tiến sĩ của Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Định

Ông Toàn khai trong lý lịch Đảng viên bổ sung là có bằng tiến sĩ, nhưng trong bản trích ngang danh sách ứng cử ĐBQH khóa XIV tỉnh Bình Định ông Toàn ghi là “thạc sĩ quản lý giáo dục”...

Ông Lê Kim Toàn, Phó bí thư thương trực Tỉnh ủy Bình Định, ĐBQH khóa XIV. Ảnh: Tuổi trẻ.

Ngày 27/7, ông Trần Kim Hùng, Trưởng ban tổ chức Tỉnh ủy Bình Định cho biết, Vụ 5 Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng đã đến Bình Định để xác minh các thông tin phản ánh có liên quan đến bằng tiến sĩ của ông Lê Kim Toàn - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Ông Hùng cho biết, tháng 9/2011, sau khi học xong thạc sĩ chuyên ngành quản lý giáo dục (QLGD), ông Toàn tìm hiểu trường đại học Bulacan ở Philipphin có đào tạo nghiên cứu sinh QLGD. Sau đó, ông Toàn liên hệ với trường đại học Đại Nam ở Hà Nội (trường ĐH Đại Nam có ký hợp đồng đào tạo với trường Bulacan). Trong thời gian này, ông Toàn đang làm trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Định.

Sau khi liên hệ được với trường ĐH Đại Nam, ông Toàn làm đơn báo cáo với thường trực Tỉnh ủy xin đi học. Thường trực Tỉnh ủy và thường vụ đã ra quyết định đồng ý cho ông Toàn tham gia nghiên cứu sinh, theo hình thức du học ngắn ngày và được UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí đi học theo chính sách đào tạo cán bộ. "Đến nay, đã xác định được số tiền hỗ trợ cho đồng chí Toàn là đi học là 386 triệu đồng. Sở Tài chính cũng xác nhận đã chuyển qua khối Đảng 386 triệu" - ông Hùng nói.

Đến tháng 6 năm 2013, ông Toàn nhận bằng tiến sĩ và phô tô công chứng bằng nộp cho cơ quan tổ chức Tỉnh ủy. "Do đồng chí Toàn đã có bằng thạc sĩ, nên thời gian đào tạo tiến sĩ được rút ngắn xuống còn 2 năm. Cán bộ được cử đi học, sau khi có bằng đều phải mang về nộp cho cơ quan quản lý cán bộ" - ông Hùng nói.

Tháng 6/2014, ông Toàn được bổ sung làm phó bí thư Tỉnh ủy Bình Định, ông Toàn khai trong lý lịch Đảng viên bổ sung là tiến sỹ QLGD. Từ đó các hồ sơ khác đều khai ông Toàn là tiến sĩ.

Đến tháng 5/2016, trong bản trích ngang danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Bình Định của ông Toàn lại ghi là “thạc sĩ quản lý giáo dục”.

Việc lúc ông Toàn khai tiến sĩ, lúc khai thạc sĩ, ông Hùng cho biết do chưa được bộ GD&ĐT công nhận bằng tiến sĩ nên ông Toàn khai thạc sĩ. Chứ ông Toàn đều có đầy đủ văn bằng, giấy tờ về bằng tiến sĩ của mình.

"Quá trình làm hồ sơ nhân sự, lãnh đạo Vụ 2 Ban Tổ chức Trung ương có vào trao đổi với tôi về bằng tiến sĩ của đồng chí Toàn. Tôi đã yêu cầu đồng chí Toàn làm đơn gởi Bộ GD&ĐT để hỏi, và đồng chí Toàn nói rằng có nhiều người cùng đi học nên đợi bạn hỏi trước rồi hỏi lại. Mới đây, khi chuẩn bị xác nhận tư cách vào ĐBQH, Vụ 5 Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng cũng đã vào Bình Định hỏi về việc ban thường vụ có cử ông toàn đi học không, có chi tiền cho ông toàn đi học không..." - ông Hùng cho biết.

Về vấn đề nếu sau này bằng tiến sĩ của ông Toàn không được Bộ GD&ĐT công nhận, thì kinh phí 386 triệu đồng cho ông Toàn đi học sẽ giải quyết thế nào? Ông Hùng cho biết, trong trường hợp đó ông Toàn phải hoàn trả lại toàn bộ số tiền trên theo quy định.

Sáng nay, trao đổi với PV Báo Giao thông qua điện thoại, ông Lê Kim Toàn cho biết đã gởi đơn trước khi xác nhận tư cách ĐBQH gởi Hội đồng bầu cử Quốc gia và các cơ quan báo chí. Tiểu ban giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến bầu cử ĐBQH và xác nhận tư cách ĐBQH, mà trực tiếp là Vụ 5 Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng đã làm việc, xác minh thu thập đầy đủ hồ sơ. Ông Toàn cũng đã có báo cáo cụ thể về nội dung vụ việc, tổ xác minh cũng đã có báo cáo gởi UBBC Quốc gia.

V.N

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/dang-xac-minh-bang-tien-si-cua-pho-bi-thu-tinh-uy-binh-dinh-d160835.html