Đảng ủy Thanh tra Chính phủ giám sát Đảng bộ Báo Thanh tra

Chiều ngày 15/12, Đoàn Giám sát của Đảng ủy Thanh tra Chính phủ do ông Nguyễn Thái Hồng, Phó Bí thư Đảng ủy Thanh tra Chính phủ làm Trưởng đoàn làm việc với Đảng bộ Báo Thanh tra. Tham dự buổi làm việc có Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Nguyễn Thanh Hải và các Đảng ủy viên Báo Thanh tra.

Thay mặt Đảng bộ Báo Thanh tra báo cáo Đoàn Giám sát, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Nguyễn Văn Lương cho biết, Đảng bộ Báo có 4 Chi bộ trực thuộc với 36 đảng viên. Sau khi kiện toàn vòng hai, Đảng bộ đã làm tốt công tác phổ biến, tuyên truyền, triển khai và tổ chức thực hiện chấp hành Cương lĩnh Chính trị, Điều lệ Đảng, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, quy định, quy chế, kết luận của cấp ủy cấp trên, các nghị quyết, chương trình hành động của Đảng ủy Thanh tra Chính phủ.

Thực hiện tốt công tác giáo dục, chính trị tư tưởng nên đảng viên có lập trường chính trị, tư tưởng vững vàng, không có biểu hiện suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống. Đảng bộ Báo đã làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, không để xảy ra tình trạng mất đoàn kết, bè phái. Các Chi bộ sinh hoạt và đóng Đảng phí đầy đủ. Đặc biệt, đã tổ chức sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề nhằm nâng cao trong công tác chuyên môn nghiệp vụ.

Bên cạnh những ưu điểm, Đảng bộ Báo cũng thẳng thắn chỉ ra những mặt tồn tại, hạn chế như chưa thực sự đổi mới về mặt nội dung trong sinh hoạt Chi bộ; các ý kiến phát biểu chưa nhiều; một số đảng viên chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm trong mọi công việc…

Làm rõ nguyên nhân, theo Bí thư Đảng ủy Nguyễn Thanh Hải, do Đảng ủy Báo Thanh tra không có cán bộ chuyên trách làm công tác Đảng nên trong quá trình cụ thể hóa các đường lối, chủ trương, chính sách, Nghị quyết… của các cấp ủy Đảng không tránh những hạn chế nhất định, đôi khi chưa kịp thời. Tính chất công việc của một số bộ phận thường xuyên phải đi công tác; Chi bộ Cơ quan Đại diện (địa bàn miền Trung - Tây Nguyên và miền Nam) ở xa nên việc duy trì sinh hoạt Chi bộ đúng vào ngày mùng 3 hàng tháng cũng có khó khăn.

Đảng ủy Báo Thanh tra kiến nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Thanh tra Chính phủ thường xuyên quan tâm, tổ chức thêm các buổi học tập, quán triệt các Nghị quyết, văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước; cung cấp các tài liệu, bồi dưỡng, đào tạo về công tác Đảng...

Tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn Giám sát ghi nhận những kết quả đã thực hiện của Đảng bộ Báo Thanh tra. Theo Phó Bí thư Đảng ủy Thanh tra Chính phủ Nguyễn Thái Hồng, Đảng bộ Báo Thanh tra có những đặc thù dẫn đến những khó khăn trong công tác Đảng. Cho nên, báo cáo cần làm rõ điều này, bám sát đề cương yêu cầu của Đảng ủy Thanh tra Chính phủ, làm rõ hơn nữa việc sinh hoạt theo chuyên đề, triển khai, quán triệt, thực hiện nghị quyết... để tăng cường sức mạnh của Đảng đối với công tác cán bộ.

Tiếp thu và ghi nhận các ý kiến của Đoàn Giám sát, Bí thư Đảng ủy Nguyễn Thanh Hải nhấn mạnh sẽ hoàn chỉnh báo cáo trong thời gian tới.

H.G

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/thanh-tra/hoat-dong-nganh/dang-uy-thanh-tra-chinh-phu-giam-sat-dang-bo-bao-thanh-tra_t114c1059n113215