Đảng Trà Mỹ ra mắt tạp chí riêng

(CL)- Đảng Trà (Tea Party) đã có một phiên họp kín để chọn ra người ứng cử ở cả Thượng viện và Hạ viện Mỹ. Và giờ, phong trào này mới có trong tay một tạp chí tên ‘Tea Party Review’.

Trang bìa số đầu tiên của Tea Party Review. Cuốn tạp chí sẽ được ra mắt lần đầu tiên tại hội nghị của khối bảo thủ Cộng Hòa (CPAC) vào ngày thứ sáu tuần này, 11/2. Nói trong tuyên bố của mình, bà Katrina Pierson, giám đốc phụ trách tạp chí cho biết: Tea Party Review là ấn phẩm “đáp ứng nhu cầu cần có một tạp chí dành riêng từ các thành viên Đảng Trà trên khắp nước Mỹ”. Theo nội dung thông cáo báo chí, đây là tạp chí xuất bản hằng tháng, bao gồm những bài viết về vận động hành lang, chính sách đối ngoại và cách Đảng Trà tiếp cận với châu Mỹ La Tinh. Đảng Trà (Tea Party) mới nổi lên hồi năm ngoái. Nó xuất phát từ một phong trào chống thuế trà tại Boston ở thế kỷ 18. Báo New York Times đánh giá phong trào này ủng hộ các giá trị xã hội rất bảo thủ như chống hôn nhân đồng tính và nạo phá thai – tương tự như phe Cộng hòa. Về cơ bản, Đảng Trà ủng hộ hạn chế chi tiêu công quỹ, giảm sự kiểm soát của chính phủ và tự do thị trường. Do đó, nó tuy không đứng hẳn về phía Cộng hòa nhưng cũng không chống lại những giá trị cốt lõi của đảng Cộng hòa. Hiện nay, phong trào này tỏ ra “vô cùng bực bội” với những chính sách gần đây do Quốc hội và Nhà Trắng thông qua. Tờ The Guardian (Anh) có bài điều tra cho rằng Đảng Trà đã tổ chức những nhóm cơ sở ở các tiểu bang để chống lại các kế hoạch cải cách của chính quyền Obama. Một trong những dự án thuộc hệ thống của Đảng Trà là “Vì sự giàu có của người Mỹ”. Người đứng đằng sau dự án này là gia đình tỷ phú William Koch, người sở hữu 84% cổ phiếu của tập đoàn năng lượng nổi tiếng thế giới Koch Industries với vốn quay vòng lên đến 100 tỉ USD. Nguyễn Hiền (Theo H. Post)

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/Item/VN/Truyenthong/Dang-Tra-My-ra-mat-tap-chi-rieng/21C82B7654CE5A21/